Đường vành đai 3 TP Hà Nội thi công chậm

Vẫn vướng khâu GPMB

Vẫn vướng khâu GPMB

Theo UBND TP Hà Nội,

Vẫn vướng khâu GPMB ảnh 1
Hà Nội gấp rút xây dựng nhiều nhà cao tầng phục vụ di dân GPMB.

Cho đến ngày 23-6, dự án này hiện còn khoảng 1.120 hộ chưa bàn giao mặt bằng, trong đó có 870 hộ phải di dời hoàn toàn. Hai vướng mắc cơ bản khiến công tác này bị chậm trễ là quyết định giao đất của thành phố có từ năm 2001 nhưng tiền bồi thường và quỹ nhà tái định cư mãi đến năm 2006 mới được đáp ứng.

Trong thời gian đó, tình hình đã có rất nhiều thay đổi đã gây khó thêm cho GPMB. Cụ thể, một vướng mắc là vào năm 1996, Thanh tra TP Hà Nội đã kết luận nguồn gốc đất trong diện GPMB ở các khu vực này là đất nông nghiệp, tuy nhiên, hiện trạng các hộ dân đang sử dụng làm đất ở và đòi được bồi thường theo giá đất ở. 

A.P
 

Tin cùng chuyên mục