Hoàng thành Thăng Long

Dừng thi công khu vực xâm hại di tích

Dừng thi công khu vực xâm hại di tích

Đây là kết luận quan trọng đã được Ban quản lý (BQL) Dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) nêu ra tại văn bản số 861/BQLDA-KTKH sau cuộc họp giữa đại diện Văn phòng Quốc hội với Viện Khảo cổ học Việt Nam.

Dừng thi công khu vực xâm hại di tích ảnh 1

Khu di tích Hoàng thành Thăng Long

Việc phát lộ khu di tích Hoàng thành Thăng Long (phố Hoàng Diệu) là sự kiện văn hóa quan trọng của quốc gia. Đây không chỉ là di sản văn hóa của dân tộc mà còn được quốc tế đánh giá là di sản văn hóa của nhân loại. Với ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của khu di tích, mọi việc sử dụng và hoạt động tại khu vực này đều có thể làm ảnh hưởng đến việc nghiên cứu, bảo tồn các di sản dưới lòng đất. Vì thế việc mượn khu đất số 2 Bắc Sơn và 1B Hoàng Văn Thụ để làm bãi đỗ xe phục vụ cho các hội nghị, kỳ họp là đúng mục đích và quản lý theo đúng quy định của pháp luật, nhưng việc thi công xây bể nước, hệ thống thoát nước mưa kiên cố... của Cục Quản trị -Văn phòng Quốc hội tại khu đất tạm bàn giao này sẽ ảnh hưởng đến di tích.

Hơn nữa, việc xây dựng này chưa có sự thỏa thuận của BQL Dự án, Viện Khảo cổ học cũng như các cấp chính quyền địa phương là không phù hợp với quy định quản lý đầu tư xây dựng hiện hành. Đồng thời thể hiện sự chồng chéo trong việc bàn giao đất. Cụ thể là: đường đi từ số 2 Bắc Sơn vào Khu C Hoàng thành Thăng Long và diện tích bao quanh hố C3 đã bị bàn giao 2 lần cho 2 đơn vị khác nhau. Việc làm này đã khiến cho khu vực hố C3 bị cô lập bởi bê tông và Viện Khảo cổ không có đường đi vào hố này để tiến hành các công việc chuyên môn.

Để giải quyết tình hình trên và tránh làm xâm hại đến di tích, BQL Dự án Nhà Quốc hội, đơn vị được giao đất sẽ thu hồi lại một phần diện tích cho Cục Quản trị để giao lại cho Viện Khảo cổ học; đồng thời yêu cầu Cục Quản trị dừng ngay các công việc thi công xây dựng ở khu vực đã được tạm bàn giao, phá dỡ các công trình đã xây dựng và phục hồi nguyên trạng khu vực đã thi công liên quan đến phần di tích quản lý của Viện Khảo cổ học. Văn bản này cũng yêu cầu Cục Quản trị sử dụng khu đất được tạm thời mượn vào đúng mục đích, không xây dựng bất cứ công trình nào khác ở khu vực này và bàn giao mặt bằng không điều kiện (khi có yêu cầu).

TTXVN

Tin cùng chuyên mục