Đề xuất kỷ lục

Tập thơ bằng thư pháp khắc gỗ nặng nhất

Tập thơ bằng thư pháp khắc gỗ nặng nhất
Tập thơ bằng thư pháp khắc gỗ nặng nhất ảnh 1

Tập thơ “Nhật ký trong tù” bằng thư pháp khắc trên gỗ nặng nhất Việt Nam được nhà nghiên cứu Hán Nôm, nhà thư pháp Nguyễn Nhuận Đức thực hiện với sự giúp đỡ của ông Phan Đình Ngôn - Giám đốc Công ty Công viên Cây xanh thành phố Huế (cung cấp gỗ) và anh Trần Duy Hùng (chạm khắc trên mặt gỗ).

Chất liệu để khắc 133 bài trong tập thơ “Nhật ký trong tù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là gỗ xà cừ, mỗi tấm có đường kính khoảng 1m, trọng lượng 10-15kg, dày 0,25m.

Mỗi bài thơ được ông Nguyễn Nhuận Đức thể hiện trên một tấm gỗ bằng nguyên bản bằng thư pháp chữ Hán theo thể: hành, thảo, triện, lệ bằng bút lông, sau đó được khắc nổi, thếp vàng. Cách trình bày của nhà thư pháp rất linh hoạt và phong phú, không theo khuôn mẫu mà rất điêu luyện và giàu cảm xúc thể hiện qua các nét hất, vẩy, mạnh, nhẹ, buông, nhấn.

Thời gian hoàn thành một bài thơ trên gỗ mất 15 ngày. Tập thơ nặng hơn 2 tấn, cao 3,4m, tổng chiều dài các trang nếu xếp liền nhau là 80m.

THẢO LƯ

Tin cùng chuyên mục