Đừng biến chữ Việt thành chữ... Hàn!

Đừng biến chữ Việt thành chữ... Hàn!
Đừng biến chữ Việt thành chữ... Hàn! ảnh 1

Nhiều diễn viên điện ảnh, ca sĩ của ta chạy theo “model” các tài tử Hàn Quốc, như nhuộm tóc vàng rũ rượi, ăn mặc quái quái, dây nhợ đeo lòng thòng… Nhìn riết rồi thấy cũng bình thường!

Song mới đây có một VCD ca nhạc, do Trung tâm Băng nhạc Lạc Hồng phát hành, mang nhan đề Đăng 3, bìa là hình ca sĩ Thiên Đăng, cùng tên những bài hát: Em dối gian tôi để làm gì? Nếu anh biết em vẫn còn yêu, Mong em hãy quay về!... Nhưng mẫu tự đã được cách điệu, nhìn vào cứ tưởng là chữ Hàn hay chữ Nhật, chứ không phải chữ Việt (ảnh)!

Lâu nay, chúng ta đã hết sức gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt, cũng đã lắm truân chuyên. Nhưng nay lại có “sáng kiến” làm biến dạng chữ Việt, quả là không thể không ái ngại!

Thiết nghĩ ngành chức năng  chịu trách nhiệm cho xuất bản những ấn phẩm này, cũng cần phải lưu tâm!

HUY MIÊN

Tin cùng chuyên mục