Nhạc sĩ, ca sĩ trẻ cần động viên, định hướng
SGGP:: Cập nhật ngày 22/01/2007 lúc 20:27'(GMT+7)
Ca sĩ trẻ Phương Anh, giọng ca mới.

Có thể nói, sự lên ngôi của các ca khúc Việt Nam tạo nên nhiều màu sắc cho nền âm nhạc nước nhà. Song, các nhạc sĩ trẻ cùng ca khúc của họ đã có hướng đi phù hợp? Đó chính là trăn trở chung hiện nay của cả giới nhạc sĩ khi tham dự hội thảo “Ca khúc- sáng tác trẻ thời kỳ đổi mới” do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức tại Hà Nội vừa qua.

Theo nhạc sĩ Đỗ Bảo, trên thực tế, ca khúc nhạc trẻ tràn lan toàn cầu và Việt Nam cũng không tách rời khỏi dòng chảy âm nhạc chung đó. Do vậy cũng dễ hiểu khi trên các sân chơi âm nhạc những tên tuổi như Lê Minh Sơn, Nguyễn Vĩnh Tiến, Đỗ Bảo, Giáng Son… đã bắt đầu quen thuộc.

Trên thực tế trong hàng ngàn ca khúc trẻ được “ra lò” mỗi năm, vẫn còn nhiều ca khúc được coi là quá dễ dãi trong ca từ và ngô nghê trong tiết tấu. Theo cái nhìn nghiêm khắc của nhạc sĩ Nguyễn Lưu, một vài bạn trẻ chơi guitare ở ban nhạc nào đó hứng lên ghép mấy câu hát thành bài, một ca công nào đó bỗng nảy ý tưởng hay rồi ứng tác một ca khúc nào đó rồi được lăng xê thành nhạc sĩ. Nhạc sĩ Dương Bích Hà cho rằng hình như hiện nay ai cũng có thể làm nhạc sĩ được.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường, tác giả của nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích, có cái nhìn đầy tin tưởng vào thế hệ nối tiếp. Ông cho biết: Mỗi ngày có hàng chục ca khúc của các nhạc sĩ trẻ ra đời, một năm sẽ có hàng ngàn ca khúc mới, chính sự hăng say sáng tác đó sẽ giúp cho nhạc sĩ trẻ có thêm kinh nghiệm.

Sao mai điểm hẹn, một sân chơi của nghệ sĩ trẻ.

Dẫu biết trong đó có vài chục phần trăm là tác phẩm chưa tốt nhưng cũng không thể phủ nhận sự nỗ lực của giới trẻ. Theo đề xuất của nhiều nhạc sĩ, Hội Nhạc sĩ VN cần nhanh chóng thành lập Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật vừa để bổ sung kiến thức cho lớp trẻ đồng thời cũng là sân chơi thể nghiệm dành cho âm nhạc.

Và chính hội nên đứng ra làm cầu nối liên kết với các nhà thơ, nhà văn để thành lập ngân hàng ca từ với những quy định và chế tài cụ thể, nhằm giúp các nhạc sĩ trong và ngoài hội sáng tạo nên những sản phẩm tốt.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn cho rằng, trong khi các nhà lý luận phê bình cứ mải mê với những đề tài cũ và chẳng đụng chạm tới ai thì các nhạc sĩ trẻ vẫn phải tiếp tục mày mò trong “ma trận” của âm nhạc thời kỳ mở cửa.

Chính sự chung tay góp sức của giới phê bình âm nhạc là cách học hỏi và giúp đỡ thiết thực nhất dành cho nhạc sĩ trẻ Việt Nam.

VĨNH XUÂN

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Xem múa rối nước phải mua vé tham quan bảo tàng?  (22/01/2007,20:23)
500 bài dự thi “Quỹ phát triển tài năng văn học Việt Nam”  (22/01/2007,20:21)
Tin vắn  (22/01/2007,20:20)
Tác giả Dương Quốc Định đoạt giải nhất  (22/01/2007,00:56)
Vĩnh biệt Denny Doherty - thành viên ban nhạc “The Mamas and the Papas”   (22/01/2007,00:50)
Đêm nhạc rock quốc tế U-Nite 07   (21/01/2007,02:47)
Hội ngộ những giọng ca vàng lần V – 2007   (21/01/2007,02:45)
Bế mạc Liên hoan dân ca Việt Nam khu vực Tây Nguyên   (21/01/2007,02:14)
Tin VH- VN  (21/01/2007,01:29)
Đâu chỉ thiếu sàn diễn!   (21/01/2007,01:27)