Cô Năm Cần Thơ từ trần

Cô Năm Cần Thơ từ trần
Cô Năm Cần Thơ từ trần ảnh 1

Cô Năm Cần Thơ (ảnh) – một trong những nghệ sĩ đầu tiên của sân khấu cải lương miền Nam (cùng thời với các nghệ sĩ Phùng Há, Cô Năm Sa Đéc, Cô Ba Bến Tre, Út Trà Ôn, Ngọc Nữ, Bạch Huệ, Tư Bé…) đã từ trần vào hồi 17 giờ 55 phút ngày 24-1 tại TPHCM.

Cô Năm Cần Thơ tên thật là Trương Thị Trắc, sinh năm 1916 tại Cần Thơ.

Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, Cô Năm Cần Thơ được nhiều thế hệ khán giả biết đến với những bài ca cổ, vở tuồng cải lương: Hiếu tình chung nghĩa, Thoại Ba công chúa; Đắc Kỷ thọ hình… Đặc biệt bài vọng cổ Chim họa mi (của soạn giả, NSƯT Viễn Châu) đã thật sự làm tên tuổi, giọng ca của Cô Năm Cần Thơ nổi tiếng.

Thời hoàng kim của nghiệp cầm ca, Cô Năm Cần Thơ được mệnh danh là Nữ hoàng Xàng Xê, người luôn mang tâm thái phóng khoáng của một hiệp sĩ. Cô Năm Cần Thơ là người lao động nghệ thuật không mệt mỏi, lúc nào cũng sẵn sàng đi hát dù ở tuổi 70 hay 80!

Linh cữu của Cô Năm Cần Thơ được quàn tại Viện Dưỡng lão nghệ sĩ TPHCM số 314/65 đường Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, sau đó (ngày 27-1) đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa, TPHCM.

Báo SGGP thành thật chia buồn cùng gia đình Cô Năm Cần Thơ!

V.An

Tin cùng chuyên mục