Nhặt sạn văn nghệ

Cần viết đúng tên Đảng

Cần viết đúng tên Đảng

Một bài báo nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn có đoạn viết: “Năm 1927, đồng chí được kết nạp vào chi bộ Việt Nam cách mạng Đảng (...). Theo sự phân công của tổ chức, đồng chí sang Vân Nam (Trung Quốc) bắt liên lạc và được kết nạp vào Việt Nam Cộng sản Đảng...” (báo Công an TPHCM, 17-3-2007).

Trong đoạn văn ngắn trên, cả hai tổ chức cách mạng của Đảng đều bị viết sai tên. Năm 1927, nước ta không có tổ chức cách mạng nào mang tên Việt Nam cách mạng Đảng mà chỉ có Tân Việt cách mạng Đảng, là một trong những tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nước ta thời bấy giờ cũng không có tổ chức Việt Nam Cộng sản Đảng, mà chỉ có An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba tổ chức trên. Đến tháng 10-1930, Hội nghị Trung ương Đảng quyết định đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Đảng còn một lần đổi tên nữa (Đảng Lao động Việt Nam, từ tháng 2-1951) trước khi lấy lại tên ban đầu khi mới thành lập (Đảng Cộng sản Việt Nam, từ tháng 12-1976 đến nay).

Những kiến thức cơ bản về Đảng mà viết sai, thật là điều đáng tiếc! 

BA HIỀN
(Ngô Tất Tố, Bình Thạnh) 

Còn đâu tính chân thật?

Phim truyện “Khi đàn chim trở lại” chiếu trên kênh truyền hình VTV4 vừa kết thúc cuối tháng 1-2007. Câu chuyện diễn ra ở một xã vùng cao hẻo lánh thuộc miền Bắc xoay quanh chủ đề bảo vệ rừng, chống lại bọn lâm tặc và cán bộ thoái hóa câu kết với chúng.

Điều ngạc nhiên là khung cảnh trong phim ở vùng cao hẻo lánh mà đường sá quá rộng rãi, công sở của các cơ quan và nhà ở của dân sang trọng như ở đô thị lớn.

Cách phục sức của các nhân vật cũng vậy. Cán bộ cấp huyện xuống xã công tác mà đóng veston, thắt cà vạt. Một số nhân vật nữ mặc áo hở ngực, váy lửng, đeo nhiều vàng ở cổ và tay... Như vậy còn đâu tính chân thật? 

TRƯƠNG NGUYÊN TUỆ

Tin cùng chuyên mục