Hòa nhạc “Tình hữu nghị Việt - Hàn” với ngôi sao Kang Ta

Hòa nhạc “Tình hữu nghị Việt - Hàn” với ngôi sao Kang Ta

Hòa nhạc “Tình hữu nghị Việt - Hàn” với ngôi sao Kang Ta ảnh 1

Kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Hàn Quốc, đêm hòa nhạc “Tình hữu nghị Việt- Hàn” (KOVINA Friendship Concert) được Bộ Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc tổ chức vào ngày 3- 7- 2007 tại TP Hồ Chí Minh. Tham dự gồm các ngôi sao nhạc pop Hàn Quốc đang được yêu mến hiện nay: Seo Ji Young, Chae Yeon, Poppin Hyunjoon, Baek Ji Young, Yoon Hyung Yeol, Park Jung Ah, Par Jee Yung, JungPil Kyo, nhóm nhạc 5 thành viên Paran… và đặc biệt là ngôi sao ca nhạc, diễn viên điện ảnh nổi tiếng Kang Ta (ảnh).

Kang Ta tên thật là Ahn Chil Hyun, năm nay 28 tuổi cao 1,78m,  nặng 65 kg, từng là thủ lĩnh của nhóm H.O.T gồm 5 thành viên do công ty SM thành lập năm 1999 và luôn đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng Kpop,  tạo dựng được tên tuổi lan rộng sang cả Nhật Bản, Malaysia, Singapore, lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc)…

Năm 2001 nhóm này giải tán. Kang Ta bắt đầu hướng đi riêng bằng cách sáng tác nhạc với hai người bạn Ji Hoon, Shin Hye Sung. Cả ba đã cho ra album Fr. Print. C1. và liên tục lọt vào top 10 đĩa hát hay nhất chỉ sau 1 tuần phát hành. Sau đó nhiều album khác ra mắt và đáng chú ý là album mới nhất Persona pha trộn đa phong cách như R&B, jazz, và slow được Kang Ta thể hiện nhuần nhuyễn bằng chất giọng khỏe, âm vực rộng, rất độc đáo.

Năm 2006, Kang Ta và Ngô Kiến Hào, thành viên nhóm F4 ở lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) hợp tác thành lập nhóm nhạc mới mang tên Kang Ta & Vanness. Ngay khi album Scandal của nhóm tung ra thị trường lập tức trở thành mục tiêu săn tìm của người hâm mộ và đoạt luôn giải MTV châu Á 2006. Ngoài ra anh tham gia nhiều hoạt động xã hội như hỗ trợ bệnh nhân nghèo, đại sứ thiện chí về văn hóa tại Trung Quốc.

Kang Ta đã góp phần thành công của những bộ phim do anh thủ vai nam chính như : Ảo thuật kỳ duyên (hợp tác với Đài Loan), Tình đầu không nguôi (SBS), Nam tài nữ sắc (hợp tác với Trung Quốc). Với những thành tích nổi trội, Kang Ta vinh dự đựơc chọn làm đại diện cho Hàn Quốc xuất hiện trong chương trình ca nhạc đặc biệt chào mừng Olympic Bắc Kinh 2008.

Đêm hòa nhạc “Tình hữu nghị Việt- Hàn” tại TP Hồ Chí Minh  nhằm mục đích trao đổi văn hóa và xúc tiến sự hợp tác giữa các công ty âm nhạc Hàn Quốc với các công ty âm nhạc Việt Nam, cùng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và mang lại luồng gió mới tại thị trường nhạc trẻ đang phát triển ở Việt Nam.

Đoàn nghệ sĩ Hàn Quốc sang nước ta lần này lên đến trên 60 người, gồm nghệ sĩ cùng manager (người quản lý), ê kíp hỗ trợ (nhóm nhảy, make-up (hóa trang), phục trang, bảo vệ…). Đây là show diễn đầu tiên qui tụ các ngôi sao và nhóm nhạc hàng đầu xứ Hàn đông đảo nhất từ trước đến nay diễn ra tại Việt Nam, có sự góp mặt của ca sĩ Việt Nam: Lam Trường và Mỹ Linh. Đài Truyền hình SBS Hàn Quốc cử một đội ngũ phóng viên, đạo diễn, nhà sản xuất chương trình, người quay phim với khoảng gần 30 người đến TP Hồ Chí Minh thu hình đêm diễn.

Theo tính toán, chương trình sẽ thu hút khoảng 6.000 khán giả tại sân vận động Phú Thọ, được Đài Truyền hình SBS Hàn Quốc và Đài Truyền hình TPHCM thu hình và phát lại sau đêm diễn.

Theo tin từ đơn vị tổ chức là Công ty Yonhanaro Communi-cations, các nghệ sĩ ngôi sao Hàn Quốc dự kiến gặp gỡ báo giới tại TP Hồ Chí Minh vào chiều 2-7-2007. Bên cạnh hoạt động văn hóa sôi nổi, các dịch vụ du lịch cũng nhộn nhịp qua sự kiện này.

Xuân Thái

Tin cùng chuyên mục