Cuộc thi “Giọng ca cải lương trên sóng phát thanh TPHCM”

Thí sinh Bùi Thị My đoạt giải nhất

Thí sinh Bùi Thị My đoạt giải nhất
Thí sinh Bùi Thị My đoạt giải nhất ảnh 1

Thí sinh Bùi Thị My.

Chiều 30-6, Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM đã tổ chức buổi chung kết xếp hạng và trao giải cuộc thi “Giọng ca cải lương trên sóng phát thanh TPHCM” – lần II năm 2007.

Với chất giọng mượt mà, thanh trong, cô thợ may Bùi Thị My –  (SN 1985, Tiền Giang) thể hiện tốt bài vọng cổ Bài tình ca mùa xuân và lớp Văn thiên tường (tác giả: Liên Việt) đoạt giải nhất cuộc thi; hai thí sinh Huỳnh Thị Bảo Hương (SN 1977, Tiền Giang), Nguyễn Quốc Quang (SN 1985, Bến Tre) đồng giải nhì. Ngoài ra, BTC còn trao 3 giải ba và 4 giải khuyến khích.

Đ.Ha

  • Khai mạc Liên hoan âm nhạc “Chú ve con”

Sáng 30-6, Sở GD-ĐT và Công viên nước Đầm Sen khai mạc liên hoan các nhóm ca khúc học sinh toàn thành mang tên “Chú ve con” lần thứ 12 năm 2007.

Liên hoan quy tụ 25 nhóm ca khúc của 17 trường THPT trong toàn thành, diễn ra từ nay đến 3-9-2007, với chủ đề “Tuổi trẻ học đường hướng tới tương lai”. Khuyến khích học sinh hát những ca khúc ca ngợi đất nước, Đảng và Bác Hồ, ca ngợi truyền thống cách mạng, công ơn thầy cô, tình cảm gắn bó với mái trường, bè bạn, cổ vũ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

X.TH.

  • Giải thưởng sáng tác tiểu phẩm, tấu, chặp cải lương

Trung tâm văn hóa TPHCM vừa tổng kết và phát giải thưởng cuộc vận động sáng tác tiểu phẩm sân khấu, tấu, chặp cải lương diễn ra từ ngày 20-1-2007 đến nay, với nội dung tuyên truyền về xây dựng gia đình văn hóa. Trong số 142 tác phẩm của 64 tác giả thuộc 21 tỉnh thành dự thi, có 11 tác giả ở TPHCM và 6 tác giả ở Khánh Hòa, Kiên Giang, Cần Thơ, Huế, Phú Thọ đoạt giải:

3 giải A: tiểu phẩm sân khấu của Nguyễn Ngọc Thiền (P6, Q5, TPHCM); chặp cải lương của Nguyễn Văn Tươi (P. Tân Hưng, Q7, TPHCM); tấu của Hồ Thị Thanh Hòa (P. Kim Long, Huế) và 4 giải B, 7 giải C, 5 giải khuyến khích cùng nhiều giải khác.

Tác giả có số tác phẩm dự thi nhiều nhất (6 tác phẩm) gồm: Bạch Kính Nhân, Tống Ngọc Quang, Thái Quốc Thế Nguyên, Hồng Thanh Vân.

N.C.

  • Họa sĩ Ngọc Nga với phòng tranh “Cuộc sống quanh ta”

Là một trong những gương mặt nữ họa sĩ Hà Nội cao tuổi hoạt động sáng tác hội họa tại TPHCM hơn 20 năm qua, họa sĩ Ngọc Nga đang giới thiệu 23 tác phẩm chọn lọc của bà tại phòng tranh Lotus 43 Đồng Khởi, quận 1. Bằng các chất liệu sơn dầu, sơn mài, bột màu, “Cuộc sống quanh ta” được tác giả thể hiện khá chân thực, phản ánh chân dung những người hằng gặp ở phố quen Hà Nội; phong cảnh sinh hoạt của người dân tộc vùng cao Tây Bắc và gần đây nhất là mô tả đời sống của ngư dân đất đảo Phú Quốc. Các bức tĩnh vật hoa quỳnh nở giữa Sài Gòn lại bộc lộ một nét những cảm xúc lãng mạn, dịu dàng khác trong tranh tác giả. Triển lãm đến 5-7.

K.Ư.

  • “Thần tượng âm nhạc - Việt Nam Idol” vào vòng piano

Cuộc thi “Thần tượng âm nhạc - Việt Nam Idol” vừa bước vào vòng piano (bán kết) với 30 thí sinh dự thi trong 3 tuần, vào các tối thứ tư 27-6, 4-7 và 11-7-2007. Mỗi tuần có 10 thí sinh thi hát đơn ca cùng với nhạc đệm piano, sau đó lấy 3 người dựa trên số khán giả bình chọn nhiều nhất. 21 thí sinh bị loại sẽ tranh 1 vé vớt do khán giả bình chọn vào vòng Gala (chung kết) vào cuối tháng 9-2007.

X.TH.

Tin cùng chuyên mục