Lịch làm việc trong một ngày của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gút lại như sau: sáng tập thể dục, tranh thủ đọc báo, sau đó đến Công ty Tiếng Hát Việt để xem qua hoạt động kinh doanh, các hợp đồng, việc ra băng đĩa mới, thu tiếng các ca sĩ… Buổi trưa rảnh rỗi, Đàm Vĩnh Hưng thích lang thang một mình tuyển hàng thời trang mới.
Có những chiều anh gặp gỡ với nhạc sĩ để chọn bài hát ưng ý, rồi luyện giọng. Xế chiều, Đàm Vĩnh Hưng thường hẹn hò với bạn bè đánh cầu lông ở sân cư xá Bắc Hải. Tối anh đi hát tại các phòng trà và tiếp theo là buổi thu tiếng đến 2, 3 giờ sáng. Quả là một ngày làm việc bận rộn, nhưng phong thái làm việc của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lại có vẻ rất thảnh thơi, nhẹ nhàng bởi anh xem đó là công việc thường nhật.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, thành viên ban giám khảo cuộc thi “Nhà báo cùng nghệ sĩ làm bếp 2007”, nhà báo Ngô Thoại Điền và ca sĩ Phương Thanh. Ảnh: THANH TRANG
Với sở thích đi shopping (mua sắm), có thể khẳng định Đàm Vĩnh Hưng đích thị là một “fan” của các hãng thời trang hàng hiệu, là người mê “hàng độc”. Trong những chuyến đi biểu diễn ở nước ngoài, Mr Đàm (tên gọi thân mật mà khán giả dành tặng anh) thường dành một khoảng thời gian khá lớn đi sưu tầm các mặt hàng quần áo, dây nịt, giày, khăn choàng cổ… Chỉ riêng các loại giày, đến nay anh đã sưu tầm hơn 400 đôi, đủ kiểu, đủ màu sắc.
Đàm Vĩnh Hưng cho biết: “Shopping là niềm say mê của tôi, trong đó tông màu xanh rêu và ánh vàng được tôi thích nhất. Ngoài ra, được nghỉ ngơi ở nhà, xem các cuộc thi hoa hậu thời trang, xem kịch IDECAF, ăn những món ăn do mẹ nấu cũng là thú tiêu khiển của tôi”. Ở chung với mẹ và em gái nên Đàm Vĩnh Hưng đã biết tự lập từ nhỏ, chuyện gì anh đều tự mình giải quyết.
Đàm Vĩnh Hưng cho biết: “Từ nhỏ đến giờ, tôi vẫn thích tự ủi quần áo, chọn trang phục, thiết kế phong cách ăn mặc, làm tóc, trang điểm (make-up) trước khi đi diễn… vì khi có ai đó phục vụ mình tận tình quá tôi thấy nó kỳ kỳ làm sao”.
Thời gian gần đây khán giả biết Đàm Vĩnh Hưng nấu ăn cũng rất khéo, anh và nhà báo Kim Thanh (Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM) đã đoạt giải nhất món “Hương vị cuộc sống” trong cuộc thi “Nhà báo và nghệ sĩ cùng làm bếp” năm 2006.
Hỏi Đàm Vĩnh Hưng về tài nấu ăn, anh cười rất tươi: “Thật ra, thỉnh thoảng tôi mới trổ tài nấu nướng, vì ở nhà mẹ đã làm hết. Tuy nhiên tôi cũng hay đi chợ, biết cách lựa chọn các loại thực phẩm, cũng trả giá nhưng chỉ cho vui thôi vì mấy chị bán hàng ở chợ Bến Thành biết mình, yêu quý mình nên bán với giá sát rạt hà!”.
Và chàng ca sĩ nổi tiếng này còn rất khoái khẩu những món gì có liên quan đến mắm, hay những món như bún tàu Thái Lan, canh bún cá Nha Trang, mì Quảng, bún riêu… và xoài xanh chấm mắm đường nữa chứ! Không chỉ biết cách làm việc, biết cách kiếm tiền, biết chi tiêu cho bản thân và gia đình, Đàm Vĩnh Hưng còn hay kêu gọi anh em ca sĩ, nghệ sĩ, người thân của mình cùng làm từ thiện.
Nhưng khi bảo anh kể vài câu chuyện làm từ thiện của mình, anh lại lắc đầu: “Tôi nghĩ việc thiện không phải làm để kể lể cho nhiều người biết!” Anh luôn thích sự vui vẻ, và thích mang lại niềm vui cho nhiều người khác bằng cách kể những câu chuyện cười, chuyện tấu hài…
Hiện nay, ngoài “chức danh” ca sĩ, Đàm Vĩnh Hưng còn giữ chức “Bang chủ” của nhóm Nhất Bang với thành viên là những gương mặt ca sĩ quen thuộc trong làng ca nhạc: Phương Thanh, Tiến Hưng, Tiến Đạt, Xuân Phú, Phương Huyền, nhóm nhạc MTV, 5 Dòng Kẻ, The Bells… Lâu lâu nhóm lại có những dịp gặp gỡ rất xôm tụ, ồn ào và náo nhiệt, thân tình và đầy ắp những nụ cười.
Thúy Bình