Từ ngày 15 tới 20-8-2007 sẽ diễn ra Festival Ninh Thuận lần thứ nhất với chủ đề: Ninh Thuận – tiềm ẩn những sắc màu. Mặc dù là một tỉnh nhỏ với số dân ít ỏi, kinh tế còn nghèo nhưng với bề dày văn hóa truyền thống các dân tộc Kinh, Rắc Lây và Chăm còn lưu giữ được sẽ giúp cho Festival Ninh Thuận 2007 có những nét riêng khó lẫn so với các Festival biển của các tỉnh miền Trung đã được tổ chức.
Gốm Bàu Trúc – một trong những nét văn hóa đặc sắc tại Festival Ninh Thuận 2007.
Rút kinh nghiệm từ các địa phương bạn trong khu vực, chương trình Festival đã được bàn thảo rất kỹ tránh không trùng lắp sau Festival biển của Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu để nhằm giới thiệu - quảng bá diện mạo thực của một mảnh đất ở miền cát gió Phan Rang – Ninh Thuận tới các nhà đầu tư và tới du khách. Do đó, nội dung các chương trình Festival có nhiều hoạt động rất khác như: Hội thi Cừu đẹp tập hợp 30 con cừu đẹp nhất được tuyển chọn kỹ càng từ các địa phương, biểu diễn mô tô và đua mô tô địa hình tại đồi cát Sơn Hải (xã Phước Dinh, huyện Ninh Phước, cách Phan Rang 30km về phía Nam); đua thuyền rồng tại biển Ninh Chữ.
Ngay cả trong Hội chợ – triển lãm cũng có nét riêng là có đến 30/180 gian hàng là trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nghề truyền thống địa phương như gốm Bàu Trúc, dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, thêu len Chăm, tranh gỗ ghép, nước mắm… Với hoạt động ẩm thực cũng vậy, “Nội dung của chương trình ẩm thực sẽ gồm 2 phần là giới thiệu văn hóa ẩm thực địa phương và các tỉnh thành bạn; trong đó trọng tâm là các món ăn đặc sản, dân dã của địa phương do chính các doanh nghiệp địa phương thực hiện. Theo ông Nguyễn Thanh Hoan (Phó Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch Ninh Thuận) thì “chương trình ẩm thực phải đạt mục tiêu quảng bá được sản phẩm, giới thiệu tiềm năng, định hướng cho người nuôi cừu theo hướng tăng chất lượng, sản xuất bền vững, tránh chạy theo phong trào”.
Là địa phương nổi tiếng cả nước về nghề trồng nho nên trong những ngày Festival không thể không có nho và rượu vang nho. Bên cạnh vang Đà Lạt, vang Thăng Long thì Ninh Thuận sẽ giới thiệu các sản phẩm do 3 doanh nghiệp tại địa phương sản xuất trong đó có sự xuất hiện của một tập đoàn hàng đầu Anh chuyên về sản xuất rượu, đặc biệt là rượu vang nho cũng là đơn vị đang có dự án đầu tư vào Ninh Thuận. Hy vọng rằng, với các loại rượu vang nho sẽ làm cho món thịt cừu trở thành món ăn khó quên với các thực khách.
Với các chương trình biểu diễn nghệ thuật thì mục tiêu đặt ra ngay từ đầu và xuyên suốt là phải làm sao tôn vinh được các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương gắn liền với truyền thống văn hóa lâu đời, phong phú và đặc sắc của các dân tộc Rắc Lây, Kinh và Chăm. Vì thế, ngoài việc mời Đoàn Ca múa nhạc Bình Thuận, Vũ đoàn ABC đến từ TPHCM thì lực lượng tham gia biểu diễn chính trong 2 đêm khai mạc, bế mạc gồm có đến 400 người tại chỗ thuộc các đoàn nghệ thuật, đội văn hóa của tỉnh, Sở VH-TT, diễn viên quần chúng là sinh viên các trường Cao đẳng Sư phạm và các nghệ nhân dân gian ở địa phương. Các nghệ nhân Rắc Lây, Kinh và Chăm sẽ giới thiệu nghề truyền thống – biểu diễn nhạc cụ dân tộc, như nghệ nhân Rắc Lây trình diễn đàn Cha Pi, cồng chiêng, đàn đá; nghệ nhân Kinh giới thiệu nghề làm tranh gỗ ghép, lễ hội Cầu Ngư; nghệ nhân Chăm biểu diễn làm gốm Bàu Trúc, thổ cẩm Mỹ Nghiệp, các bài hát, vũ điệu Chăm…
Trong đêm khai mạc, sau phần lễ ngắn gọn khoảng 5 phút là phần sân khấu hóa gồm 3 chương: Chương 1 - Đất ấm tình người, chương 2 – Sắc màu quê hương và chương 3 là Ninh Thuận gọi mời. Kết cấu các tiết mục của chương trình biểu diễn nghệ thuật hàng đêm đều đã được BTC và NSND Đặng Hùng tính toán rất kỹ lưỡng để đạt hiệu quả cao nhất, riêng nhất là phải giới thiệu cho được tiềm năng của biển, nét đặc sắc văn hóa tiềm ẩn của 3 dân tộc chính là Kinh (chiếm đa số), Rắc Lây (chiếm khoảng 11% dân số) và Chăm (khoảng hơn 9% dân số) của tỉnh...
Văn Phong