Khai quật di tích thành Hồ, thành An Thổ (Phú Yên): Phát hiện hàng trăm ngàn hiện vật có giá trị lịch sử

  • Khai quật, khảo cổ cụm tháp Dương Long

(SGGP - 12G).- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Phú Yên vừa công bố kết quả sơ bộ thăm dò, khai quật hai di tích lịch sử cấp quốc gia: thành Hồ (huyện Phú Hòa) và thành An Thổ (huyện Tuy An). Theo báo cáo của đoàn khai quật do Tiến sĩ Đặng Văn Thắng (Trường Đại học KHXH-NV) làm trưởng đoàn, tại thành Hồ đã thu được hơn 100.000 hiện vật có giá trị như: Bàn mài bằng đá, đồ gốm với nhiều biểu tượng như linga, đinh gốm, gốm trang trí, hạt chuỗi và rất nhiều loại gạch, ngói hình mặt hề nam, nữ, hình hoa sen, sư tử…

Tại di tích thành An Thổ, đã thu được nhiều hiện vật với nhiều loại hình và chất liệu khác nhau như: Đá xây thành, ngói ống, ngói trang trí, tiền kim loại… Qua các hiện vật được tìm thấy, bước đầu đoàn khai quật xác định, thành Hồ được xây dựng vào thế kỷ thứ II-III; đến thế kỷ XV, thành được đắp gia cố nâng cao hơn (các lần khai quật trước, kết luận sơ bộ cho biết thành Hồ được xây dựng từ thế kỷ V-VII).

- Được sự cho phép của Bộ VH-TT-DL, sáng nay, 1-12, Sở Văn hóa-Thể thao & Du lịch tỉnh Bình Định phối hợp với Viện Phát triển bền vững vùng Nam bộ tiếp tục khai quật khảo cổ di tích tháp cổ Dương Long (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định)  nhằm thu thập đầy đủ cứ liệu lịch sử phục vụ cho việc lập dự án giai đoạn II, trùng tu, tôn tạo, phục hồi tháp  cổ này. Đợt khai quật này do Tiến sĩ Bùi Chí Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khảo cổ học thuộc Viện Phát triển bền vững vùng Nam bộ chủ trì. Diện tích khai quật đợt này rộng khoảng 1.000m2.

Minh Yên-Hoàng Trọng

Tin cùng chuyên mục