Giáo sư Hoàng Châu Ký, cây đại thụ của sân khấu tuồng đã ra đi

Vào lúc 13 giờ 20 phút ngày 31-1-2008 (nhằm 24-12 năm Đinh Hợi), Giáo sư Hoàng Châu Ký đã từ trần tại tư gia (464/6B Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng), hưởng thọ 87 tuổi.
 
Giáo sư Hoàng Châu Ký sinh ngày 16-5-1921 tại Kim Bồng, Hội An, tỉnh Quảng Nam. Tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi, đến năm 21 tuổi ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Ông hoạt động trên 2 lĩnh vực chính trị và văn hóa nghệ thuật, đặc biệt có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển nghệ thuật sân khấu tuồng. Ông là Tổng Thư ký đầu tiên của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam, Viện trưởng của Viện Nghệ thuật Sân khấu, Bí thư của huyện Quế Sơn, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Ông vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương Độc lập hạng nhì, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.
 
GS Hoàng Châu Ký đã có nhiều cống hiến lớn trong việc bảo tồn, chấn hưng văn hóa dân tộc, nghiên cứu và phát huy nghệ thuật tuồng truyền thống với nhiều công trình: Sơ khảo lịch sử nghệ thuật tuồng (1973); Tuồng cổ (1978); Nghệ thuật biên kịch tuồng; Nghệ thuật biểu diễn tuồng; Nghệ thuật tuồng cung đình; Giá trị của vở tuồng Nghêu Sò Ốc Hến; Tuồng Quảng Nam; đồng tác giả Từ điển nghệ thuật hát bội Việt Nam, chủ biên Tổng tập Văn hóa Việt Nam tập 15B... GS Hoàng Châu Ký còn là một đạo diễn, viết và sưu tập, chỉnh lý hàng chục kịch bản tuồng cổ. Ông là một nhà sư phạm lớn về nghệ thuật sân khấu, đã tham gia soạn thảo nhiều chương trình, giáo trình và trực tiếp giảng dạy về nghệ thuật tuồng trong các trường đào tạo diễn viên sân khấu.
 
Linh cữu GS Hoàng Châu Ký được quàn tại tư gia. Lễ viếng bắt đầu lúc 7 giờ ngày 1-2-2008 (nhằm ngày 25-12 năm Đinh Hợi), lễ di quan lúc 6 giờ ngày 2-2-2008, sau đó đưa đi an táng tại Nghĩa trang Nhân dân, TP Hội An.

 THÚY BÌNH

Tin cùng chuyên mục