Ca sĩ Tùng Dương

“Với tôi, âm nhạc là thể nghiệm và sáng tạo”

ảnh
“Với tôi, âm nhạc là thể nghiệm và sáng tạo”

Sau 5 năm kể từ khi đoạt giải cao nhất tại Sao Mai-Điểm hẹn 2003, ca sĩ Tùng Dương (ảnh) ngày càng có những bước đi chững chạc trên con đường nghệ thuật. “Những ô màu khối lập phương” (album thứ hai của anh sau “Chạy trốn”), đánh dấu bước tiến mới trong nghề nghiệp và trở thành album được chú ý trong năm 2007. Đầu năm 2008, anh đoạt giải Ca sĩ được yêu thích nhất của Bài hát Việt 2007 và liên tục xuất hiện trong các chương trình truyền hình dịp Tết Mậu Tý: “Chào Xuân 2008”, “Văn hóa - Nhân vật và Sự kiện” (VTV), “Chát với 8X”, “Sao Online” (VTC)… Trò chuyện với anh, được biết anh cũng đang ấp ủ nhiều dự định mới.

“Với tôi, âm nhạc là thể nghiệm và sáng tạo” ảnh 1

- Xuất hiện dày đặc trên  truyền hình, cả talk show và biểu diễn, anh không sợ mang tiếng “ca sĩ ti vi”?

Không thể phủ nhận tầm quan trọng của truyền hình. Khán giả biết đến nghệ sĩ nhiều nhất là qua truyền hình… Lên hình dày quá thì nhàm chán nhưng tần số xuất hiện của tôi là vừa phải. Không phải tuần nào tôi cũng có mặt trên ti vi. Có những lúc tôi phải xuất hiện để quảng cáo cho CD của mình…

- Anh nghĩ gì khi có ý kiến: nhạc sĩ và ca sĩ “ngôi sao” phía Nam ít tham gia chương trình Bài hát Việt nên anh mới có cơ hội đoạt giải?

Tôi không nghĩ như vậy. Có những bài hát đi vào lòng công chúng ngay từ lần đầu xuất hiện nhưng cũng có những bài hay mà khán giả chưa ngấm hoặc thời gian ca sĩ tập luyện còn ít nên chưa hiệu quả. Tôi có may mắn hát Con cò ở nhiều chương trình và hát trong album Những ô màu khối lập phương trước khi đến với Bài hát Việt.

Phía Nam có nhiều nhạc sĩ, như Võ Thiện Thanh, Đức Trí… và các ca sĩ: Thu Minh, Đức Tuấn… đến với Bài hát Việt. Bài hát Việt phát trên VTV3 và ê kíp ngoài Bắc thực hiện nên có thể những người phía Nam quen thuộc hơn với các “sân chơi” trong ấy. Lý do ít ca sĩ phía Nam thì có thể có ngại ngùng gì chăng? Tôi không nặng tính chất thi thố khi đến với Bài hát Việt mà cho đó là “sân chơi” bổ ích và là dịp để quảng bá CD rất tốt. Tôi nghĩ, cả nhạc sĩ và ca sĩ nên chiếm lĩnh cơ hội này để ca khúc đến được nhiều khán giả hơn.

- Chọn bài của các nhạc sĩ nổi tiếng là con đường ngắn nhất để giọng hát của anh chinh phục được nhiều khán giả hơn?

Tôi tìm những người phù hợp, hiểu nhau và có cùng quan điểm để cộng tác. Các nhạc sĩ mà tôi đã và đang cộng tác đều gần nhau về “gu” âm nhạc. Dù mỗi người đeo đuổi một lý tưởng riêng nhưng âm nhạc của họ đều là world music hay new age. Tôi muốn âm nhạc phải phát triển, sáng tạo và mong được công chúng đón nhận những cái mới, những sự thể nghiệm…

- Gắn bó với các ca khúc dân gian đương đại, Tùng Dương đang được coi là ca sĩ của dòng nhạc này. Thể nghiệm và làm cái mới, nếu thành công sẽ đem lại đẳng cấp cho ca sĩ. Và dĩ nhiên, cát xê sẽ tăng lên…

Cát xê đi hát không lấy lại được những gì tôi đã đầu tư cho âm nhạc, nhưng tôi vẫn chấp nhận. Với tôi, âm nhạc là thể nghiệm và sáng tạo…

- Vậy sự thể nghiệm ở đâu khi anh hát trong album của các nhạc sĩ nghiệp dư với các ca khúc...?

Khi nhận bài hát, bằng giác quan, tôi có thể nhận ra nó phù hợp với giọng hát của mình hay không. Khi có người tâm huyết đưa bài cho mình, tôi rất trân trọng. Tôi đã thu nhiều đĩa cho những nhạc sĩ không chuyên. Nhưng tôi biết dừng lại trước những gì không phù hợp vì không thể bài nào tôi hát đều hay cả!

- “Sao Mai” Khánh Linh vừa tổ chức live show tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Anh có dự định một chương trình tương tự?

Tôi còn trẻ nên không việc gì phải vội. Tôi không lý tưởng hóa khát vọng nghề nghiệp dù nghệ sĩ đều ước mơ chinh phục đỉnh cao nghệ thuật. Tôi chia sẻ niềm vui với Linh. Linh là bạn thân nhưng hướng đi của chúng tôi khác nhau. Tôi hy vọng sẽ tổ chức live show vào năm nay. Xin được tài trợ và có đủ các yếu tố “thiên”, “thời”, “địa”, “lợi” thì không có lý gì lại không làm…

- Chặng đường 5 năm từ Sao Mai - Điểm hẹn, anh thấy mình đã thoát khỏi cái bóng của một ca sĩ “Sao Mai”?

Nghe lại các bài hát ở Sao Mai-Điểm hẹn, tôi thấy đôi chỗ mình ngu ngơ trong cả xử lý ca khúc và biểu cảm. Bây giờ, tôi đã chín chắn hơn. Được tôi luyện nhiều trong thực tế nên tôi hiểu rõ hơn sở trường của mình.

- Có không ít ý kiến trái chiều xung quanh những trang phục của anh trên sân khấu. Anh sẽ dừng lại sự phá cách trong ăn mặc hay tiếp tục tung ra những bộ đồ mới lạ khác?

Tôi trung thành với dòng nhạc (world music hay new age – PV) và phong cách âm nhạc mang lại sự bất ngờ cho khán giả. Tôi muốn mỗi lần xuất hiện đều đem lại một hình ảnh khác chứ không để cho khán giả nghĩ rằng, cứ hát Con cò là tôi lại đi chân đất và mặc đồ trắng. Sự sáng tạo luôn mang đến bất ngờ cho khán giả và cả chính nghệ sĩ. Âm nhạc làm cho cuộc sống thi vị nên càng cần sự bất ngờ…

- Cảm ơn anh và chúc anh gặp nhiều may mắn trong năm Mậu Tý!

Anh Phúc thực hiện

Tin cùng chuyên mục