Công diễn vở cải lương Chiếc áo thiên nga: Thu hút gần 2.000 khán giả

Công diễn vở cải lương Chiếc áo thiên nga: Thu hút gần 2.000 khán giả

Tối 14-2, tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TPHCM, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang và Ban Văn nghệ Đài Truyền hình TPHCM đã tổ chức công diễn vở cải lương Chiếc áo thiên nga (tác giả Lê Duy Hạnh, chuyển thể Hoàng Song Việt, đạo diễn: NSƯT Hoa Hạ, thiết kế sân khấu: KTS Nguyễn Minh Tuấn) với kinh phí đầu tư 2,7 tỷ đồng (ảnh). Đến tham dự đêm công diễn Chiếc áo thiên nga có các đồng chí: Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM… 

Công diễn vở cải lương Chiếc áo thiên nga: Thu hút gần 2.000 khán giả ảnh 1

Chiếc áo thiên nga được xem là vở cải lương được đầu tư kinh phí thực hiện cao nhất từ trước đến nay. Vở diễn quy tụ hơn 400 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên múa – xiếc… tham gia trình diễn. Riêng phần âm nhạc của vở diễn do NSƯT Trần Vương Thạch, NSƯT Thanh Hải và nhạc sĩ Đức Trí đảm trách. Chiếc áo thiên nga được dàn dựng hoành tráng, công phu, có nội dung kể về cuộc chiến giữa Thục Phán An Dương Vương và Triệu Đà, cùng chuyện tình lãng mạn, chung thủy giữa chàng Trọng Thủy với nàng Mỵ Châu…

Ngay trong đêm đầu công diễn, Chiếc áo thiên nga thu hút gần 2.000 khán giả đón xem. Dịp này, BTC đã tổ chức bán đấu giá bức tranh thêu có chữ ký của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết được 3 tỷ đồng, gây quỹ ủng hộ Quỹ hỗ trợ văn hóa TP.
 
Chiếc áo thiên nga tiếp tục biểu diễn trong hai đêm 15, 16 – 2. Hiện nay, vé của hai đêm diễn này đã bán hết trên 60% lượng vé phát hành.

 Đ.HẠNH. - A.DUNG

Tin cùng chuyên mục