Xung quanh dự án 100 kiệt tác sân khấu, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Tiến Thọ:

Giao cho một đơn vị là làm nghèo đi các kiệt tác!

Giao cho một đơn vị là làm nghèo đi các kiệt tác!

Ngày 10-3, trao đổi với báo chí xung quanh việc Nhà hát Tuổi Trẻ (NHTT) được Bộ VH-TT-DL phê duyệt dự án 100 kiệt tác sân khấu thế giới, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Tiến Thọ (ảnh) khẳng định:

- Cho tới thời điểm này chưa có văn bản nào của bộ quyết định giao cho NHTT. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh ủng hộ dự án của NHTT dàn dựng các kiệt tác sân khấu. Thế nhưng, một mình NHTT sao đủ sức làm 100 kiệt tác! Bộ trưởng muốn nền sân khấu Việt Nam có nhiều tác phẩm có giá trị, trong đó có cả các tác phẩm Việt Nam chứ không phải chỉ là các tác phẩm thế giới.

Trong đó các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống như tuồng, chèo, cải lương… phải được ưu tiên. Về kịch thì các tác phẩm Việt Nam cũng phải được quan tâm chứ không chỉ là kiệt tác thế giới.

Giao cho một đơn vị là làm nghèo đi các kiệt tác! ảnh 1

Thay mặt cho Bộ trưởng tôi phải nói rằng Bộ VH-TT-DL dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng giao cho chúng tôi, đang làm việc với Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD) để đưa các hoạt động nghệ thuật vào đời sống. Những tác phẩm sân khấu nổi tiếng là mục đích mà các nhà hát và diễn viên phải hướng tới chứ không phải chỉ riêng NHTT.

Ví dụ các vở chèo, tuồng truyền thống như Quan Âm Thị Kính, Súy Vân, hay những vở như là Tam nữ đồ vương, Bên cầu dệt lụa, Kim Vân Kiều… Các đơn vị nghệ thuật truyền thống cần vươn lên để đầu tư thực hiện.

Thông tin từ cơ sở, các đơn vị nghệ thuật về dự án 100 kiệt tác sân khấu chưa chính xác!

-
PV: Bộ hoàn toàn chưa nhận được đề án 100 kiệt tác sân khấu?

- Thứ trưởng LÊ TIẾN THỌ: Chúng tôi đã nhận được đề án của NHTT trình lên nhưng bộ đang giao cho tôi cùng với Cục NTBD xem có thực hiện được hay không, chứ không phải là nghiễm nhiên đồng ý với đề án đó. Thực chất, chúng tôi cũng bất ngờ trước thông tin giao kinh phí cho NHTT để dựng 100 kiệt tác. Nhiều ý kiến phản ứng là quá sức của NHTT là đúng.

Nếu NHTT có thể đủ sức làm được toàn bộ thì sẽ xảy ra tình trạng trùng lặp. Như Lê Khanh, làm sao có thể đủ sức đóng hết được vai truyền thống như Ngôi nhà búp bê, Romeo và Juliet, rồi kịch tây, kịch ta, kịch Đức, Nhật… Làm sao có nghệ sĩ nào “bơi” được như vậy? Và ngay NSND Lê Hùng làm sao có đủ tay nghề cùng lúc dựng tất cả vở. Như vậy là làm nghèo đi các kiệt tác. Cho nên chúng tôi ủng hộ nhiều nhà hát cùng tham gia.

- Quan điểm của ông về việc NHTT khởi công vở diễn Âm mưu tình yêu, mời Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL cùng báo chí đến và nghiễm nhiên coi như là bộ đã chấp nhận cho đề án đó?

- Chúng tôi khẳng định lại một lần nữa là bộ không hề có quyết định gì về đề án. Việc Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL xuống là để ủng hộ hoạt động ấy, ủng hộ đề án dàn dựng những vở diễn sân khấu Việt Nam và thế giới. Các đơn vị đều hoạt động chung chứ không phải chỉ có NHTT.

Chưa có văn bản nào của bộ đóng dấu giao cho NHTT thực hiện cả. Nếu có, chúng tôi đã tổ chức họp báo công bố cụ thể và đó cũng là cơ sở để nhà hát biết lấy kinh phí từ đâu.

- Bộ chưa có quyết định chính thức nhưng NHTT đưa thông tin rầm rộ, như vậy bộ có ý kiến như thế nào?

- Có thể đây là do sai sót thông tin từ cơ sở chưa chính xác, khiến dư luận xôn xao. Nếu thông tin đó được bộ đồng ý thì đó cũng là điều mừng, nhưng bộ chưa có quyết định gì bằng văn bản, nên chưa có tính pháp quy. Tôi được giao xây dựng các tác phẩm sân khấu nổi tiếng Việt Nam và thế giới chứ không phải chỉ đơn thuần là kịch bản thế giới. Xây dựng một đề án văn hóa cần phải có sự nhận xét góp ý của nhiều đơn vị chứ không chỉ đầu tư riêng cho tác phẩm thế giới.

Do thông tin không chính xác này, bộ giao Cục NTBD có thông báo chính thức tới các đơn vị nghệ thuật để tránh hiểu lầm. 

VĨNH XUÂN (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục