Đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Tours - Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Pháp (1920).
Một trong các hoạt động thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hãng TFS, Đài Truyền hình TPHCM đã triển khai những bước khởi động làm bộ phim ký sự Hành trình theo chân Bác.
Phim gồm 2 phần: phần 90 tập (mỗi tập 10 phút) dự kiến phát sóng ngày 5-6-2008, nhân kỷ niệm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; phần 20 tập sẽ được xây dựng bổ sung, hoàn chỉnh, phát sóng vào năm 2011.
Nhiều năm gần đây, hãng TFS-Đài Truyền hình TPHCM khá mặn mà và đột phá thành công với thể loại phim tài liệu ký sự như Mê Công ký sự, Ký sự hỏa xa, Amazone, Tân Đảo, Huyền bí sông Hằng…
Tại buổi gặp gỡ, giới thiệu bộ phim ký sự Hành trình theo chân Bác, một lần nữa, các nhà làm phim mong muốn công việc thực hiện sắp tới sẽ mang lại những hiệu quả gắn kết, mới mẻ.
Nhà biên kịch Trần Đức Tuấn, người được coi là “quán quân” đi qua nhiều vùng đất nước”xa vạn dặm” trên các châu lục thế giới đã cho rằng làm phim ký sự là cả một sự trải nghiệm cả vốn sống và vốn nghề chuyên môn. Tiêu chí làm phim tài liệu ký sự mang tính khám phá, rất cần sự tích hợp, vận dụng kiến thức, tri thức, tay nghề của từng thành viên trong đoàn thật chặt chẽ.
Đặc biệt, làm phim đề tài về Bác Hồ là cả niềm tự hào lớn nhưng cũng là sự thách thức lớn đối với đoàn phim. Cách làm phim đòi hỏi sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, chính xác về tư liệu và song song là cách làm truyền hình thực tế (chuyển phát sóng lên màn ảnh nhỏ hình ảnh trực tiếp của đoàn phim tại hiện trường, trên đường đi…). Theo ông, cách làm phim này tương đối mới mẻ, mang tính ký sự, đầy thực tế, khám phá sinh động đồng thời kết hợp cả các yếu tố sáng tác nghệ thuật, tư liệu, hồi ức…
Đoàn làm phim chuẩn bị lên đường. Ảnh: NGUYỄN BÁ HOÀNG
Cuộc hành trình theo chân Bác được thực hiện tại Việt Nam, từ 15-3 đến 15-4-2008. Các nhà làm phim sẽ bắt đầu ghi hình từ làng Sen (tỉnh Nghệ An) đến Huế, Phan Thiết, Sài Gòn… Sau đó, phần ghi hình tại nước ngoài sẽ được thực hiện từ 15-5 đến 3-8-2008.
Dựa vào lộ trình của Bác, đoàn phim dự kiến sẽ đi qua một số quốc gia và vùng lãnh thổ: Singapore, Ai Cập, Algeria, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Mỹ, Anh, Bỉ, Đức, Nga, Trung Quốc, Hồng Công, Ma Cao, Thái Lan, Lào.
Theo nhà biên kịch Trần Đức Tuấn, đoàn phim đã mời một số vị cán bộ lãnh đạo làm cố vấn lịch sử như ông Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Trần Văn Tạo, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy TPHCM.
Ê kíp làm phim Hành trình theo chân Bác được thành lập khá hùng hậu, khoảng 15 người: biên kịch Trần Đức Tuấn; đạo diễn Lý Quang Trung; Lê Vũ Hoàng; quay phim Huỳnh Lâm, Đoàn Minh Quí; người dẫn chương trình Lý Thu Hiền, Đoàn Trịnh Nam Phương…
Mọi công việc làm phim Hành trình theo chân Bác đang được Đài Truyền hình TPHCM chuẩn bị chu đáo. Nhấn mạnh quyết tâm thực hiện bộ phim, nhà biên kịch Trần Đức Tuấn cho rằng đây là sự nỗ lực lớn của những người làm phim nhằm đóng góp một phần công sức bé nhỏ, như một viên gạch vào công cuộc ý nghĩa xây dựng bức tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại “người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn của thế giới” như UNESCO đã tôn vinh.
Yên Ngọc