Sẽ không còn tình trạng “loạn” hoa hậu?

Sẽ không còn tình trạng “loạn” hoa hậu?

Nhằm giải quyết tình trạng “loạn” hoa hậu, ra ngõ gặp... “hoa hậu”, ngày 17-4 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị tổng kết 2 năm thực hiện “Quy chế tổ chức thi hoa hậu” đồng thời bàn bạc đưa ra nhiều giải pháp khắc phục.

Hoa hậu, Hoa khôi hay Người đẹp?

Thi hoa hậu là một hoạt động mang tính thẩm mỹ cao, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng, đáp ứng được nhu cầu thưởng thức cái đẹp của người dân. Song có nhiều ý kiến cho rằng việc quy đồng tất cả những người đẹp đoạt giải trong các cuộc thi đều là Hoa hậu đã tạo ra tâm lý “quá tải”, “bội thực” người đẹp.

Sẽ không còn tình trạng “loạn” hoa hậu? ảnh 1

Nguyễn Thị Hồng Nhung, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007. Ảnh: AN DUNG

Tuy nhiên, ông Lê Ngọc Cường, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, trong vòng 20 năm qua, bắt đầu từ năm 1988 cho tới nay mới có khoảng trên dưới 40 cuộc thi hoa hậu, người đẹp được tổ chức trong nước. Con số không lớn đủ để làm “bội thực”.

Để lý giải cho cảm giác dù có ít cuộc thi song trong xã hội vẫn nảy sinh tâm lý có quá nhiều các cuộc thi hoa hậu, ông Dương Xuân Nam - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - nêu dẫn chứng: Tên gọi trước đây của các cuộc thi người đẹp khác là Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long, Hoa khôi Thể thao, Hoa khôi Du lịch… còn bây giờ tất cả đều là Hoa hậu.

Thậm chí một trường đại học tổ chức thi người đẹp thì cũng có thể gọi là thi Hoa hậu và sinh viên đoạt giải cũng là Hoa hậu. Rất nhiều cuộc thi chưa có quy mô tổ chức đạt tới tầm Hoa hậu nhưng vẫn được đánh đồng “kiểu cá mè một lứa” đã làm ảnh hưởng tới danh hiệu này.

Xuất phát từ tình hình trên, nhiều ý kiến đề xuất cần có một tiêu chí cụ thể, rõ ràng để phân định từng danh hiệu Người đẹp, Hoa hậu, Hoa khôi… Theo đó, chỉ có cuộc thi cấp quốc gia trở lên do các đơn vị có uy tín tổ chức mới là thi Hoa hậu và người đoạt giải cao nhất mới được coi là Hoa hậu. Các cuộc thi còn lại gọi là Hoa khôi, như vậy mới có thể giải quyết được vấn đề “loạn” hoa hậu.

Thi hoa hậu - hoạt động kinh doanh hay hoạt động xã hội?

Phần lớn các cuộc thi người đẹp hiện nay đều được tổ chức theo hình thức xã hội hóa. Tuy nhiên sự không rõ ràng về mục đích coi cuộc thi người đẹp là một hoạt động xã hội mang tính văn hóa hay là một hoạt động kinh doanh văn hóa cũng là một trong những yếu tố làm cho chất lượng của cuộc thi bị giảm sút.

Trên thực tế có nhiều đơn vị tổ chức phụ thuộc quá nhiều vào các nhà tài trợ khiến cuộc thi đã mắc những lỗi không đáng có. Việc một số đơn vị không đủ khả năng tổ chức thi hoa hậu - cả về uy tín lẫn tiềm lực kinh tế - xin giấy phép tổ chức thi hoa hậu đã làm ảnh hưởng tới danh tiếng cuộc thi. Theo ông Dương Xuân Nam thì đó là do “những đơn vị này non về kinh nghiệm, lệ thuộc nhiều vào nhà tài trợ... biến cuộc thi thành một hoạt động thương mại”.

Trái ngược với quan điểm này, ông Lê Ngọc Dũng, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trang sức 2007, cho rằng thi hoa hậu là một hoạt động kinh doanh nhằm thu lợi nhuận. Ông thẳng thắn thừa nhận, không ai chỉ tổ chức một cuộc thi mà không thu lợi ích trong đó. Do vậy, nếu tổ chức hoặc doanh nghiệp đủ sức và khả năng thu hút được nhiều người đẹp tham dự các cuộc thi sắc đẹp thì nên cho phép.

Ủng hộ quan điểm trên, bà Thúy Nga, đại diện Công ty Ellite Việt Nam, cũng cho rằng có thí sinh, có kinh phí thì nên tổ chức nhiều cuộc thi tầm cỡ khác nhau để tạo nên một môi trường cạnh tranh trong việc tuyển chọn và thu hút người đẹp, là động lực thúc đẩy các đơn vị tổ chức cuộc thi người đẹp phải có cách làm việc chuyên nghiệp hơn.

Sẽ xây dựng quy hoạch và cơ chế quản lý rõ ràng

Ngoài dự kiến của ban tổ chức, còn rất nhiều ý kiến tham luận của các đơn vị quản lý, các doanh nghiệp tham gia trực tiếp các hoạt động liên quan tới thi hoa hậu đã được đưa ra bàn thảo. Nhìn chung, mọi người đều chờ đợi một cơ chế cụ thể, rõ ràng và mang tính thực tiễn cao đối với hoạt động tổ chức thi người đẹp.

Trả lời các kiến nghị này, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Tiến Thọ khẳng định: Trong thời gian tới, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ nhanh chóng xây dựng quy hoạch hoạt động thi người đẹp, từ đó có thể đưa ra các đề án rõ ràng trong việc xác định các danh hiệu cũng như các nghĩa vụ, quyền lợi của Hoa hậu, Người đẹp, Hoa khôi…

Đồng thời, chế tài xử phạt các vi phạm trong các cuộc thi người đẹp cũng sẽ được sửa đổi và đưa ra các mức phạt nặng hơn… Nếu những thay đổi trên trở thành hiện thực, chúng ta có thể hy vọng người đẹp Việt Nam sẽ được nâng lên một tầm cao mới. 

VĨNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục