Tối nay, 19-4, tại Nhà hát Truyền hình TPHCM, chương trình lễ trao giải HTV Award năm 2008 sẽ diễn ra vào lúc 18g30, được truyền hình trực tiếp trên HTV9. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh những đóng góp của văn nghệ sĩ trong các lĩnh vực: Ca nhạc, phim truyền hình và sân khấu. Trước lễ trao giải, PV Báo SGGP 12 Giờ đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi nhanh với một số nghệ sĩ được đề cử.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Cần có hội đồng nghệ thuật song song với khán giả
Thể lệ bình chọn của HTV Award còn phải bàn lại. Khán giả bình chọn qua tin nhắn, kiểu bình chọn ấy rất khó kiểm soát, vì có những khán giả yêu thích mình và fan của mình “lười” không chịu nhắn tin bình chọn. Theo tôi, cần phải có một hội đồng nghệ thuật song song với khán giả.
Thành viên của hội đồng phải là những người gắn liền với văn hóa nghệ thuật để có thể đánh giá sát sao những hoạt động, đóng góp của nghệ sĩ trong một năm cùng với bình chọn của khán giả, có như thế giải thưởng mới chính xác, thuyết phục. Năm nay, nếu được giải, tôi có thêm niềm vui vì được công chúng nhìn nhận những đóng góp của mình. Dù sao tôi lọt vào Top 3 là cũng đã vui lắm rồi.
Diễn viên Minh Hằng: Được khích lệ rất nhiều
Diễn viên Minh Hằng
Tôi đã được biết về Giải thưởng HTV Award từ năm ngoái nhưng không nghĩ năm nay mình lại nằm trong danh sách đề cử. Kết quả được vào Top 3 làm tôi rất bất ngờ. Hiện giờ tôi đang rất hồi hộp. Dù được giải hay không, tôi cũng vui. Tất nhiên nếu được giải niềm vui sẽ lớn hơn. Nghĩa là những đóng góp, cố gắng của tôi đã được nhìn thấy và tôi phải cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng yêu thương mà khán giả dành cho mình.
Diễn viên Kim Xuân: Tôn vinh đúng mực, bình chọn đúng người
Truyền hình là phương tiện thông tin đến với phần đông khán giả, nên có một giải thưởng của truyền hình dành cho nghệ sĩ là tất yếu. Tuy nhiên, giải thưởng này vẫn còn một số thiếu sót. Năm ngoái không có mảng dành cho cải lương, trong khi các vở cải lương và nghệ sĩ cải lương xuất hiện rất nhiều trên truyền hình. Năm nay, BTC đã có bổ sung thêm lĩnh vực này, nhưng theo tôi, BTC vẫn cần rút kinh nghiệm làm sao để những gương mặt nghệ sĩ được đề cử phải có đóng góp thật sự cho truyền hình, chứ ví như năm rồi, có những nghệ sĩ được đề cử làm chúng tôi… “ngẩn ngơ”.
Năm nay, giải thưởng được tiến hành quy củ hơn, khâu tổ chức cũng hoành tráng hơn nên anh em nghệ sĩ chúng tôi mong rằng giải thưởng HTV Award có sự tôn vinh đúng mực và bình chọn đúng người.
Tôi rất vui vì năm ngoái được lọt vào Top 3, năm nay tiếp tục vào Top 3 nữa. Tôi xem đêm trao giải là buổi họp mặt vui vẻ của anh em văn nghệ sĩ, ôn lại chuyện nghề nghiệp và cố gắng động viên nhau đóng góp nhiều hơn cho khán giả, cho truyền hình.
Diễn viên Kinh Quốc: Năm nay xôm tụ hơn năm trước
Bước qua năm thứ hai, Giải thưởng HTV Award năm nay được nhiều người biết và chú ý hơn. Khán giả tham gia bình chọn cũng xôm tụ, hào hứng hơn. Năm nay, có thêm bình chọn cho nghệ sĩ ở lĩnh vực cải lương nhưng tôi thấy vẫn còn thiếu mảng thời trang. Truyền hình có chuyên đề về thời trang, các người mẫu trình diễn thời trang cũng là một nghệ sĩ, bởi vậy rất nên đưa thêm lĩnh vực này vào.
Tôi đã nhận giải HTV Award dành cho diễn viên của năm 2007, năm nay được lọt vào Top 5 thấy rất vui rồi. Sau khi nhận giải, sự nghiệp của tôi đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà: Tôi chỉ mong công bằng
Được lọt vào Top 3 là điều thật vui và hạnh phúc. Năm qua, tôi quá bận rộn nên không tham gia nhiều show, dù vậy vẫn được khán giả chọn cùng với Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương khiến tôi cảm thấy hãnh diện. Theo tôi, cả hai bạn ấy ai cũng xứng đáng để đoạt giải cả. Cá nhân tôi thì không mong đợi nhiều lắm. Tuy nhiên nếu có giải thưởng, con đường sự nghiệp của tôi sẽ có hướng phát triển tốt hơn. Với tôi, giải thưởng nào cũng thế, khi được nhận mình buộc phải làm việc nhiều hơn, nghiêm túc hơn và tôi chỉ mong công bằng. Trong các cuộc bình chọn, công bằng là rất quan trọng.
Diễn viên Trương Minh Quốc Thái: Bất ngờ vì được chọn ở lĩnh vực… sân khấu
Mặc dù đã đứng trên sàn diễn tại sân khấu Phú Nhuận 8 năm nay và chỉ tham gia đóng kịch truyền hình chừng 3-4 năm trở lại đây nhưng lại được khán giả bình chọn cho diễn viên kịch truyền hình, đó là điều bất ngờ lớn nhất với tôi. Bởi chủ yếu là tôi tham gia phim truyền hình… Được khán giả yêu mến ở một lĩnh vực không chuyên nên tôi vẫn xem mình là cậu học trò và đây là một niềm vui bất ngờ.
Trong suy nghĩ của mình, tôi tham gia sân khấu để tích lũy vốn sống, kinh nghiệm. Được chọn vào Top 3 là niềm vui ngoài mong đợi và nhưng với tôi nó cũng là áp lực. Khi khán giả mong đợi như thế, nghĩa là mình đã mang món nợ với khán giả và dù đoạt giải hay không thì cũng phải cố gắng “trả nợ” cho khán giả của mình .
NHƯ HOA