Hẳn trong chúng ta ai cũng nhớ câu hát “Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người”. Hãy cất tiếng hát quê hương và ngắm nhìn mặt trời chiếu sáng trong ánh nắng ấm áp, những cánh chim tung bay và ta sẽ cảm nhận được bầu trời này thật thênh thang và ấm áp tình người.
Đàm Vĩnh Hưng - Phương Thanh với những giai điệu quê hương. Ảnh: MINH TUẤN
Trong đời sống âm nhạc hiện nay có nhiều nhạc sĩ đang theo khuynh hướng nhạc trẻ, bên cạnh đó vẫn còn những tấm lòng đam mê sáng tác những bài hát ca ngợi quê hương đất nước như các nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, Thanh Sơn, Hàn Châu, Vũ Đức Sao Biển, Tiến Luân…
Qua nhiều năm biên tập chương trình ca nhạc, nhạc sĩ Thanh Sơn bày tỏ: “Dòng nhạc quê hương hiện nay vẫn có khán giả yêu thích. Những CD mang chủ đề nhạc quê hương đang bán khá chạy. Dòng nhạc trẻ trước đây 2 năm thì rất thịnh hành, nhưng hiện nay nhạc trẻ đang đi xuống vì không có ca khúc hay. Vì thế các ca sĩ hát nhạc trẻ có tên tuổi như : Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường và Nguyên Vũ… thường chuyển qua hát nhạc quê hương và dân ca”.
Từ lâu nay dòng nhạc quê hương, dân ca vẫn được duy trì và phát huy. Nó phản ánh sắc thái của con người và góp phần làm phong phú kho tàng âm nhạc dân tộc. Từng câu hát, giọng hò, điệu lý, từ làn điệu, tiết tấu giản dị, mộc mạc, nhưng rất lạc quan thể hiện sự trong sáng đậm đà tình yêu thương con người và cuộc sống. Những khúc hát này cũng gợi hình ảnh của cuộc hành trình lịch sử của cha ông ta bao đời gian khổ, hy sinh, đấu tranh với thiên nhiên khắc nghiệt và kẻ thù xâm lược để gìn giữ và bồi đắp cho non sông Việt Nam mãi mãi được xanh tươi.
Khi nghe nhạc quê hương ta cảm thấy sự gần gũi, nhưng nó có sức mạnh tạo nên hình ảnh sâu đậm trong lòng người thưởng thức. Ca sĩ Đình Văn nói: “Dòng nhạc quê hương, dân ca luôn là một phần trong nhu cầu cuộc sống của mỗi con người. Để tăng thêm màu sắc cho những chương trình ca nhạc mang tính đại chúng, theo tôi, nên sắp xếp nhạc quê hương, dân ca và nhạc trẻ xen lẫn vào nhau để tạo thành một bữa tiệc âm nhạc đầy đủ, thịnh soạn và sẽ tăng thêm sự thích thú cho khán giả. Hiện nay việc phổ biến dòng nhạc quê hương, dân ca ở thành phố vẫn chưa nhiều, hầu như chỉ có trong một vài chương trình của đài truyền hình và một số nhà hàng dành cho khách du lịch. Nên có những cuộc thi chuyên về khúc hát quê hương và dân ca để tôn vinh dòng nhạc này như các nước trên thế giới đã từng làm”.
Lâm Anh Hải