Trước thông tin việc 371 nhạc sĩ đồng loạt kiến nghị về việc trả tác quyền âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), VTV, VTC và các đài truyền hình cáp (SGGP 12 Giờ đã đưa), chiều qua 12- 6, Trưởng ban Âm nhạc VOV, Giám đốc Hệ âm nhạc VOV3 Phan Tuyết Minh đã có trao đổi với báo giới về vấn đề này.
ª Bà có suy nghĩ gì về lá đơn kiến nghị của các nhạc sĩ ?
° Như thông tin báo chí đưa thì bạn đọc có thể hiểu nhầm rằng VOV đã sử dụng ca khúc của các nhạc sĩ mà không trả tác quyền. Nhưng không phải như vậy.
Một thực tế mà ai cũng thấy đó là sự gắn bó thân thiết giữa VOV với các nhạc sĩ từ khi thành lập đài đến nay. Nhiều nhạc sĩ qua làn sóng của Đài mà thành danh, được công chúng ở khắp mọi miền đất nước biết đến. Trong số đó, có cả nhiều nhạc sĩ công tác tại đây, được trả lương và trả nhuận bút đầy đủ khi có tác phẩm công bố trên làn sóng của Đài. Không chỉ thế, nhiều ca sĩ, nhạc sĩ lại tự nguyện đem CD mới của họ đến nhờ VOV phát sóng miễn phí để quảng bá ca khúc của họ.
ª Việc chi trả này được thực hiện như thế nào?
° Nhiều nhạc sĩ đã điện thoại cho chúng tôi yêu cầu làm việc thẳng với họ, trả tác quyền trực tiếp cho các nhạc sĩ, không thông qua trung gian. Và chúng tôi đã thực hiện theo đúng thỏa thuận này. Trong khi một số cơ quan truyền thông chỉ trả 200.000đồng/ca khúc, chúng tôi trả từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng tùy theo quy mô của tác phẩm. Nhạc không lời với một tác phẩm không dài là 5 triệu đồng. Hợp xướng từ 15 đến 30 triệu đồng. Đây là nhuận bút cho người sáng tác. Đây cũng là nhuận bút đã được thỏa thuận giữa các tác giả đối với Ban Âm nhạc. Các tác giả đồng ý, chúng tôi mới dàn dựng, phát sóng. Ngoài ra còn tiền phối khí, dàn dựng, đạo diễn, thù lao cho các ca sĩ… Đài cũng đều chịu trách nhiệm.
ª Tuy nhiên, theo đơn kiến nghị của các nhạc sĩ thì vướng mắc không phải là ở nhuận bút mà là ở tiền tác quyền?
° Chúng tôi có thể khẳng định Đài Tiếng nói Việt Nam là không kinh doanh. Đài không thu một xu nào từ phía các thính giả. Nhiệm vụ của đài là tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Chính phủ đến với người dân, đặc biệt là dân nghèo ở những nơi xa xôi, hẻo lánh nhất. Các tác phẩm âm nhạc, văn học nghệ thuật phát trên đài cũng chỉ với mục đích tuyên truyền, không làm kinh tế. Do đó, theo Điều 25 của Luật Sở hữu trí tuệ quy định không phải trả tiền tác quyền những tác phẩm trong những trường hợp này.
ª Song không phải là không có việc sử dụng âm nhạc trong các chương trình có quảng cáo trên VOV?
° Đúng vậy, có một số ca khúc đã được sử dụng trong các chương trình có quảng cáo. Tuy nhiên, với những ca khúc của nhạc sĩ trong và ngoài nước được phát sóng trong các chương trình có quảng cáo như Xone FM, chúng tôi đã thực hiện đầy đủ tiền bản quyền. Cụ thể, theo hợp đồng đã ký năm 2007, VOV đã trả hai lần qua Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc, mà trực tiếp là trả qua ông Phó Đức Phương với số tiền là 137.500.000đ.
ª Theo bà, vướng mắc này nên giải quyết bằng cách gì?
° Để mọi việc được sáng tỏ, theo tôi, trong thời gian tới hai bên (VOV và TTBVQTGÂN) sẽ cần làm việc cụ thể và bàn bạc kỹ lưỡng hơn về vấn đề này.
ª Xin cảm ơn bà!.
VĨNH XUÂN |