Chữ nghĩa
Duy nhất và đơn cử
Thứ bảy, 14/06/2008, 23:49 (GMT+7)

Là một nhà báo mà chữ nghĩa chưa rõ ràng thì quả thật đáng lo ngại. Trên một số tờ báo, cách dùng từ sai nhiều nhất tập trung vào từ “duy nhất”.

M, một phóng viên đã viết: “… tôi và H là hai phóng viên nữ Việt Nam duy nhất…”. Duy nhất mà là… hai ư? Rồi từ “đơn cử”- cũng có nghĩa là một, nhưng nhiều nhà báo viết: “… xin đơn cử là nhà máy X và nhà máy Y…”. Chí ít phóng viên đó cũng đơn cử gần chục trường hợp thì nên viết là “thập cử”.

Võ Đức Biệc

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Festival thơ Huế 2008: Dấu ấn văn hóa  (14/06/2008,23:43)
Thư pháp Kiều trên đá cuội  (14/06/2008,23:35)
Chỉ đơn giản vậy thôi…  (14/06/2008,23:09)
Người của “Một ngày dài hơn thế kỷ” đã ra đi  (14/06/2008,23:00)
Phan Hồn Nhiên: Nghỉ ngơi cũng sáng tác  (14/06/2008,22:55)
Món quà tôi giữ mãi trong tim  (14/06/2008,22:22)
Hộp thư văn hóa nghệ thuật  (14/06/2008,22:01)
Hộp thư cộng tác viên  (14/06/2008,21:58)
Lùi ngày tổ chức chương trình “Nhà báo cùng nghệ sĩ làm bếp”  (14/06/2008,21:56)
Tác giả “Điệp viên hoàn hảo” Larry Berman: “Tôi là người được lựa chọn!”  (14/06/2008,14:19)