Thừa Thiên - Huế: 4,2 tỷ đồng trùng tu Hiển Đức Môn

Chiều 4-7, tại di tích Lăng Minh Mạng, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Phân viện Khoa học Công nghệ xây dựng miền Trung khởi công trùng tu, tôn tạo di tích Hiển Đức Môn với tổng kinh phí 4,28 tỷ đồng, trong đó 3,2 tỷ đồng do Tập đoàn Than và khoáng sản Việt Nam tài trợ, số tiền còn lại do Quỹ Di tích thế giới (WMF) hỗ trợ.

Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 6-2009. Hiển Đức Môn là cửa vào chính của Tẩm điện, Lăng Minh Mạng. Đây là một trong những di tích quan trọng trong hệ thống các di tích của triều Nguyễn hiện còn. Sau 165 năm tồn tại, công trình này đã bị hư hỏng và xuống cấp khá nặng cần được trùng tu kịp thời. 

P.LÊ

Tin cùng chuyên mục