Giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc Bình Định

32 đoàn tham dự

32 đoàn tham dự
32 đoàn tham dự ảnh 1

Biểu diễn võ cổ truyền Bình Định tại lễ khai mạc.

(SGGP).- Chiều 28-7, Giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc lần thứ 18 đã chính thức khai mạc tại nhà thi đấu sân vận động TP Quy Nhơn (Bình Định). Tham dự giải có 32 đoàn trên toàn quốc với gần 400 VĐV, HLV tranh tài ở 2 nội dung: hội thi và đối kháng (dành cho lứa tuổi từ 18 trở lên).

Cùng thời gian này, trong khuôn khổ các hoạt động của Festival Tây Sơn - Bình Định, liên hoan quốc tế võ cổ truyền VN lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 31-7 đến 3-8. Tham dự liên hoan có 73 đoàn, trong đó có 26 đoàn quốc tế. Chương trình biểu diễn của các đoàn sẽ được bố trí đều ở nhà thi đấu các huyện Tuy Phước, An Nhơn, Tây Sơn và TP Quy Nhơn phục vụ nhân dân và du khách. Trưởng ban Tổ chức giải, ông Lê Văn Minh, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Bình Định, cho biết: hai hoạt động này sẽ bổ sung, tạo nên sự đan xen về thời gian thi đấu để các đoàn võ cổ truyền trong nước và quốc tế giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Đây là cơ hội rất tốt để quảng bá võ cổ truyền Việt Nam với bạn bè quốc tế.

H.Trọng

Tin cùng chuyên mục