(SGGP).- Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, nhóm nghiên cứu thuộc Nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế vừa hoàn tất hồ sơ khoa học về bài trống cổ từng bị thất truyền “Thái Bình Cổ Nhạc”. Đây cũng là một trong những nội dung của chương trình hành động quốc gia về bảo tồn Nhã nhạc cung đình giai đoạn 2005-2008.
Được biết, “Thái Bình Cổ Nhạc” nằm trong hệ thống Nhã nhạc, được các nghệ nhân cung đình sáng tác phục vụ cho các lễ tế của triều đình. Tác phẩm độc đáo này gồm nhiều bài như: giá một, giá hai, giá ba, giá bảy, mở cờ, quân đại, quân tiểu và tam luân cửu chuyển. Hai nhạc cụ được sử dụng để diễn tấu tác phẩm là trống và kèn (cũng là hai nhạc cụ chủ yếu cho dàn đại nhạc triều Nguyễn). Hồ sơ khoa học lần này đã hệ thống hóa các ký âm bằng chữ Hán-Nôm và cách diễn tấu trên trống. Nhờ cách hệ thống này, những nhạc công khi đánh trống sẽ ứng dụng được với tất cả các bài bản trống có lối ký âm truyền thống.
P.LÊ