Vào thời buổi vật giá gia tăng, trong khi các show thời trang ngày càng hiếm hoi, tiền cát-xê cũng… giậm chân tại chỗ, cho nên người mẫu phải năng động mở rộng lĩnh vực hoạt động, vừa là cách để khẳng định tên tuổi, vừa có thêm thu nhập.
Đóng phim được ưa chuộng
Người mẫu, diễn viên, ca sĩ Hồ Ngọc Hà cùng nhóm múa phụ họa tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008. Ảnh: XUÂN THÁI
Thời phim truyền hình nở rộ mà diễn viên lại thiếu như hiện nay, giới người mẫu được các đạo diễn nghĩ đến đầu tiên khi phim chuẩn bị bấm máy. “Khán giả hiện nay thường thích diễn viên đẹp, mà người mẫu có sẵn tiêu chuẩn về hình thể, nhan sắc nên chọn họ vào vai là phương cách tốt nhất.
Sau đó, đạo diễn chịu cực hướng dẫn họ phát triển khả năng diễn xuất và theo thời gian họ tự đúc kết được kinh nghiệm cho bản thân” – đạo diễn Minh Chung cho biết lý do anh chọn một số người mẫu vào phim Cô gái xấu xí. Tham gia đóng phim truyện truyền hình cũng đang được người mẫu ưa thích. Người mẫu đóng phim đa phần là những tên tuổi thuộc hàng vơ-đét của sàn catwalk và được nhiều người biết đến như: Hiền Mai, Anh Thư, Hà Kiều Anh, Ngô Thanh Vân, Bình Minh, Khánh Trình, Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Phi Thanh Vân, Dương Yến Ngọc, Xuân Lan, Đức Tiến, Đức Hải, Vũ Thu Phương, Thân Thúy Hà… Nhưng nếu nói về tên tuổi người mẫu thực sự thành công trên lĩnh vực phim ảnh, không thể không nhắc đến Trương Ngọc Ánh. Bây giờ, không ai còn gọi cô là người mẫu nữa, thay vào đó là diễn viên Trương Ngọc Ánh.
Dù có nhan sắc, ngoại hình chuẩn nhưng người mẫu vẫn phải bị casting (thử vai), có khi rất nghiêm khắc, vì sau này phim truyền hình được thu tiếng trực tiếp, nên dù có thích đóng phim cách mấy mà khi casting không đạt cũng đành chịu. Phần lớn người mẫu khi tham gia đóng phim đều có chung tâm lý, muốn thử cơ hội mới cho mình, hơn nữa phim ảnh cũng là môn nghệ thuật trình diễn, nên có phim nào mới, cần diễn viên là họ rủ nhau đi… casting.
Bước khởi đầu cho sự nghiệp làm diễn viên của họ đều có chung mẫu số – tham gia một vai phụ trong phim. Có người, dù tham gia vài phim rồi nhưng khán giả vẫn chưa kịp nhớ mặt, nhớ vai diễn. Nhưng cũng có người, chỉ sau một, hai vai phụ đã bật sáng để trở thành một diễn viên thực thụ, được khán giả công nhận khả năng diễn xuất. Anh Thư, Ngô Thanh Vân, Thanh Hằng, Bình Minh là những người như thế.
Chỉ sau một vai phụ trong Sương gió biên thùy, Anh Thư được mời tham gia hàng loạt bộ phim nhựa và phim truyền hình và đều vào vai chính: Những cô gái chân dài, Hồn Trương Ba da hàng thịt, Tuyết nhiệt đới và mới đây là Hoa thiên điểu. “Mới tham gia đóng phim tôi chưa mê lắm. Nó như một cuộc dạo chơi để tôi thử sức mình. Nhưng sau khi được giải Mai vàng cho vai diễn trong bộ phim Tuyết nhiệt đới, lúc đó tôi mới có đủ tự tin rằng mình có thể làm tốt vai trò diễn viên nên mới “dấn sâu” hơn vào lĩnh vực này” - Anh Thư tâm sự.
Bình Minh sau một vai trong Một thẻo nhân tình, anh tiếp tục tham gia Công ty thời trang, 39 độ yêu, Vũ điệu tử thần, 14 ngày, Mười, Chuyện tình xa xứ và hiện là Cô gái xấu xí. Ngô Thanh Vân với năng lực diễn xuất trong Dòng máu anh hùng, khán giả đã không ngần ngại gọi cô là diễn viên. So với các người mẫu tham gia đóng phim, có lẽ Phi Thanh Vân là người tham gia phim sớm, đều đặn và nhiều nhất: Chuông reo là bắn, Nợ đời, Hướng nghiệp, KTX, Sài Gòn nhật thực… và hiện đang tham gia trong Cô gái xấu xí. Với việc được mời đóng phim đều đều, nhất là với phim dài tập, các người mẫu cũng nhận được một khoản thu nhập đáng kể. Phim ảnh đã mang lại cho họ cả danh tiếng lẫn tiền bạc.
Đích tiếp theo: Ca hát, kinh doanh
Người mẫu, ca sĩ, diễn viên Ngô Thanh Vân.
Sau khi có chương trình Người đẹp hát với sự xuất hiện của nhiều hoa hậu, hoa khôi và người mẫu tên tuổi, thì các người mẫu nhận ra ca hát cũng là một lĩnh vực đáng chú ý và cũng nên tham gia nếu có cơ hội và một chút năng khiếu. Chỉ cần hát hay cỡ… karaoke, người mẫu có thể tự tin bước tiếp. Nhất là khi Ngô Thanh Vân, Hồ Ngọc Hà thành công trên lĩnh vực này, nhiều người mẫu càng có động cơ để quyết tâm theo đuổi nghiệp ca hát. “Diễn một show thời trang nhiều lắm cũng được 1 – 1,5 triệu đồng.
Đóng phim cũng có tiền, nhất là phim truyền hình dài tập, nhưng vất vả, cực khổ. Đi hát vừa được mặc đẹp, lại được trả vài triệu cho một lần xuất hiện, tội gì không đi” – người mẫu Phi Thanh Vân không giấu giếm động cơ cô bắt đầu đi hát và cô khẳng định đó là suy nghĩ chung của nhiều người mẫu muốn trở thành ca sĩ. “Khán giả hẳn sẽ không trách một người mẫu nếu cô ta hát không hay, vì thời buổi bây giờ nhiều người đi xem hát chứ đâu có đi nghe... hát” – một người mẫu khác, đang đi hát, tự tin nhận định. Tất nhiên, người mẫu đi hát đứng được trên sân khấu lớn và có một lượng người nghe nhất định như Ngô Thanh Vân, Hồ Ngọc Hà là chuyện không dễ. Nên đa số người mẫu tự bằng lòng với việc có mặt tại một số chương trình của các phòng trà, quán bar. Với họ, như thế cũng là thành công rồi.
“Tuổi thọ” của nghề người mẫu không dài, nên một số người mẫu có tên tuổi thường tính đường làm ăn ngay khi họ đang ở “đỉnh cao”. Trương Ngọc Ánh mở công ty quảng cáo; Quốc Cường, Thân Thúy Hà, Vũ Thu Phương, Dương Yến Ngọc là chủ vài shop thời trang; Thế Tâm mở studio chụp hình; Anh Thư cùng chồng mở công ty đào tạo người mẫu; Xuân Lan ngoài việc đóng phim còn tham gia đóng kịch… Mở shop thời trang là công việc kinh doanh được nhiều người mẫu ưa chuộng. “Nếu muốn sống vừa đủ thì thu nhập từ nghề người mẫu là sống được, nhưng nếu có tham vọng làm giàu phải nhảy ra kinh doanh” – siêu mẫu Vũ Thu Phương, bà chủ của 4 shop thời trang khẳng định.
Hiện nay, khi sàn diễn thời trang đang “chập chờn”, phim ảnh, ca nhạc lại ở thế “thượng phong” nên là mảnh đất màu mỡ cho các người mẫu tung hoành. Những ai có thực tài, họ sẽ lại tiếp tục tỏa sáng. Và cũng từ thực tế này, người mẫu không còn là những ma-nơ-canh di động nữa. Họ trở nên năng động hơn, nhạy bén hơn và có cơ hội phát huy khả năng nghệ thuật của mình.
Như Hoa