Bế mạc Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Buôn Ma Thuột

Sau 5 ngày diễn ra sôi nổi, tối 20-12, Tuần lễ Văn hóa – Du lịch (VH-DL) Buôn Ma Thuột – Đắc Lắc 2009 với chủ đề “Huyền thoại Voi Tây Nguyên” đã bế mạc tại Quảng trường TP Buôn Ma Thuột.

(SGGP).- Sau 5 ngày diễn ra sôi nổi, tối 20-12, Tuần lễ Văn hóa – Du lịch (VH-DL) Buôn Ma Thuột – Đắc Lắc 2009 với chủ đề “Huyền thoại Voi Tây Nguyên” đã bế mạc tại Quảng trường TP Buôn Ma Thuột.

Lễ bế mạc diễn ra hoành tráng với sự tham gia của hàng trăm diễn viên quần chúng, nghệ sỹ chuyên nghiệp và các giàn cồng chiêng của đồng bào dân tộc Êđê, Gia Rai, M’nông…

Tuần lễ này đã được tổ chức tại những nơi mang đậm chất văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc địa phương là TP Buôn Ma Thuột, huyện Buôn Đôn và Krông Bông với nhiều hoạt động VH-DL như: Liên hoan ẩm thực vùng miền; Trại sáng tác điêu khắc gỗ Tây Nguyên; Hội chợ triển lãm văn hóa - du lịch - thương mại - đầu tư; Hội lửa; Lễ cúng bến nước; Triển lãm ảnh nghệ thuật “Tây Nguyên xưa và nay”; Chương trình Du lịch về nguồn; Lễ hội đường phố… Trong đó, điểm nhấn của tuần lễ là Hội voi được tổ chức tại huyện Buôn Đôn với 20 chú voi tham gia các hoạt động như: voi đá bóng, thi chạy, thi bơi, kéo vật nặng, tái hiện các nghi lễ và hoạt động săn bắt – thuần dưỡng voi rừng… 

Qua tuần lễ, tỉnh Đắc Lắc đã giới thiệu đến du khách những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, những thành tựu, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, quảng bá những thế mạnh về phát triển du lịch văn hóa và sinh thái của tỉnh.

C.HOAN – H. THƯƠNG

Tin cùng chuyên mục