Ngôn ngữ học phát triển góp phần bảo tồn giá trị truyền thống

(SGGP).- “Hội thảo Ngữ học toàn quốc 2009” do Hội Ngôn ngữ học Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Cần Thơ tổ chức ngày 18-4 đã quy tụ được trên 200 tham luận của gần 30 đoàn đến từ nhiều tỉnh thành, trường đại học, viện nghiên cứu trên toàn quốc…

Hội thảo được chia thành 4 chuyên đề chính để các thành viên tham gia thảo luận: Ngôn ngữ với văn hóa và văn chương; Ngôn ngữ học và Việt ngữ học; Ngoại ngữ và bản ngữ; Phương ngữ, tiếng dân tộc và địa phương học.

GS-TS Lê Quang Thiêm, Chủ tịch Hội Ngôn ngữ Việt Nam, khẳng định, một chiến lược ngôn ngữ học phát triển sẽ góp phần bảo tồn giá trị truyền thống của văn hóa Việt.

TH.NHẤT

Tin cùng chuyên mục