Ngôi nhà cổ - vườn lan Bình Thủy được công nhận di tích cấp quốc gia

Ngôi nhà cổ - vườn lan Bình Thủy được công nhận di tích cấp quốc gia

(SGGP). – Ông Dương Minh Hiển, chủ nhân căn nhà cổ - vườn lan Bình Thủy (số 26/1 đường Bùi Hữu Nghĩa, khu vực 3, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ - ảnh), cho biết, ngôi nhà này vừa được Bộ VH - TT - DL công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Nhà thờ họ Dương được xây dựng từ năm 1870 gồm 5 gian toàn bằng các loại gỗ quý như lim, căm xe, cà chất... Đến những năm đầu của thế kỷ XX, ngôi nhà được thiết kế lại theo phong cách kết hợp giữa hai lối kiến trúc Việt – Pháp và tồn tại cho đến ngày nay.

Ngôi nhà cổ - vườn lan Bình Thủy đã thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, có người đề xuất mua với giá 3 triệu USD nhưng chủ nhà không bán.  

Tin, ảnh: NH. CHÁNH

Tin cùng chuyên mục