Cuộc thi “Siêu mẫu Việt Nam 2009” đã trải qua ba vòng thi. Đêm 25-6 tới đây, Ban tổ chức (BTC) sẽ công bố 20 thí sinh lọt vào vòng chung kết xếp hạng. Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp lúc 19 giờ trên kênh HTV7.
Thay đổi để hấp dẫn hơn
Đã qua 5 lần tổ chức, nếu những lần thi siêu mẫu trước đây, các thí sinh chỉ thi trình diễn trên sân khấu, Ban giám khảo (BGK) chấm điểm là xong, nhưng ở lần thi thứ 6 này, BTC thay đổi cách tổ chức, hình thức thi để tạo sự mới mẻ và hấp dẫn hơn.
Theo đó, các thí sinh dự thi Siêu mẫu Việt Nam 2009 phải trải qua ba vòng thi: chụp hình trong studio, chụp hình ngoại cảnh, đi thăm các trẻ em mồ côi khuyết tật.
Việc chụp hình trong studio cũng không đơn thuần chỉ là tạo dáng, thí sinh phải chụp cùng với đạo cụ, có khi là cành hoa, nón, bóng và cả với một chú cún. Với một động vật biết chạy nhảy và rất hiếu động như cún con, việc tạo dáng với nó không phải chuyện dễ. Các thí sinh đều hết sức vất vả với con vật này.
Khi chụp ảnh ngoài trời, giữa biển xanh, cát trắng mênh mông ở Phan Thiết, những trang phục áo tắm không “phô” giống như biểu diễn trên sân khấu, mà còn giúp thí sinh hòa cùng thiên nhiên để có “thần thái” tốt hơn trong các màn trình diễn.
Phần thi áo dài được đặt trong không gian trầm tĩnh của Đền thờ Vua Hùng tại Thảo Cầm viên. Còn phần thi trình diễn quảng cáo sản phẩm diễn ra tại Trung tâm thương mại C.T Plaza, vừa gần với khán giả, vừa sát thực tế để người mẫu bộc lộ được sự tự tin, bản lĩnh và phong cách, cá tính – những yếu tố không thể thiếu với một người mẫu chuyên nghiệp.
Các thí sinh trong phần thi áo dài.
Tham vọng chuyên nghiệp
Hầu hết các thí sinh vào đến vòng chung kết Siêu mẫu Việt Nam 2009 đều có mong muốn… đoạt giải cao. Trịnh Đan Duy Anh từng đoạt giải tư và giải “Khán giả yêu thích” trong cuộc thi Tiếng hát truyền hình TPHCM năm 2007, đăng ký tham gia thi siêu mẫu vì muốn “gửi đến khán giả một hình ảnh mới”. Cuộc thi là động lực lớn giúp Duy Anh… giảm được 14kg.
Duy Anh cho rằng: “Nghề người mẫu khá hấp dẫn vì được mặc quần áo đẹp, được nhiều người nhìn ngắm. Em muốn vừa làm ca sĩ vừa làm người mẫu, muốn mình sẽ là một ca sĩ có thể hình lý tưởng”. Nói là tham gia để thử sức, nhưng Duy Anh không giấu giếm tham vọng “đoạt giải càng cao càng tốt”. Có thể hiểu, nếu đoạt giải từ cuộc thi này, Duy Anh sẽ có một bước “đệm” khá tốt cho kế hoạch ra album vào tháng 8 tới đây.
Còn trường hợp Chu Tiểu Phụng, đang là người mẫu tự do, từng tham gia đóng trong phim Cô gái xấu xí và Có lẽ nào ta yêu nhau, quyết đi thi vì muốn “để mọi người biết đến mình nhiều hơn”. Vì là người mẫu mới, nên nếu đoạt được giải thưởng cao, Chu Tiểu Phụng sẽ có cơ hội phát triển với nghề.
Mong muốn là thế, nhưng Chu Tiểu Phụng cũng nhìn nhận: “Năm nay, nhiều người mẫu nổi tiếng tham gia nên cơ hội mong manh lắm. Tuy nhiên, em đã học hỏi được rất nhiều từ cuộc thi này. Dù không được giải, em cũng có thêm nhiều kinh nghiệm để đi diễn sau này”.
Với Quan Huệ Trinh, ở cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2009 cô là lính mới 100%. Trải qua 3 vòng thi khá vất vả với một người còn mới như cô, Quan Huệ Trinh vẫn tin rằng cô đã làm hết sức và có những điều cô làm được không thua gì một người mẫu đã từng đi diễn. Không những thế, Huệ Trinh khẳng định: “Sau cuộc thi, chắc chắn em sẽ tham gia làm người mẫu”.
BTC cũng mong muốn cuộc thi diễn ra êm đẹp, suôn sẻ và thu được kết quả mỹ mãn. Về thắc mắc có thí sinh chưa tốt nghiệp THPT (tiêu chí cho thí sinh dự thi là phải tốt nghiệp THPT) nhưng vẫn được thi và vào đến chung kết, phía BTC giải thích: “Những thí sinh đoạt giải cao trong cuộc thi này, sẽ đảm bảo hội đủ tiêu chuẩn, yêu cầu mà BTC đưa ra”.
Như Hoa