Đền Sóc tưng bừng mở hội Gióng

(SGGP).- Ngày 19-2, hàng vạn người dân thủ đô và du khách đã về dự lễ khai Hội Cổ Loa - huyện Đông Anh và Hội Gióng đền Sóc - huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Tại Cổ Loa, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã dự lễ dâng hương tưởng nhớ vua An Dương Vương tại đền Thượng và tham gia trồng cây trong Khu di tích Cổ Loa - quần thể di tích quốc gia có quy mô 500 ha được đầu tư tôn tạo, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống.
  • Mở hội xuân tại Bảo tàng Dân tộc học

(SGGP).- Ngày 19-2, hàng vạn người dân thủ đô và du khách đã về dự lễ khai Hội Cổ Loa - huyện Đông Anh và Hội Gióng đền Sóc - huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Tại Cổ Loa, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã dự lễ dâng hương tưởng nhớ vua An Dương Vương tại đền Thượng và tham gia trồng cây trong Khu di tích Cổ Loa - quần thể di tích quốc gia có quy mô 500 ha được đầu tư tôn tạo, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống.

Năm nay, Lễ hội Gióng đền Sóc được tổ chức quy mô hơn mọi năm. Các nghi lễ truyền thống, được bắt đầu từ 4 giờ sáng với các nghi thức rước vật phẩm của người dân 6 xã trong huyện. Vật phẩm để dâng lên Đức Phù Đổng Thiên Vương đó là giò hoa tre của thôn Phù Linh, biểu tượng ngựa Gióng của thôn Vệ Linh, biểu tượng voi của thôn Dược Thượng, ngà voi của xã Đức Hòa, rồi tiếp nữa là các lễ rước cỏ voi, trầu cau...

Cùng ngày tại đền thờ Hai Bà Trưng, Đảng bộ và Nhân dân huyện Mê Linh Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 1.970 năm cuộc khởi nghĩa dấy binh khởi nghĩa đồng thời khai hội đền Hai Bà Trưng năm 2010.

Ngày 19-2, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, chương trình vui xuân đón tết, tái hiện không khí đón tết truyền thống của đồng bào các dân tộc Việt Nam được bắt đầu. Khu vực phía trước khuôn viên nhà người Kinh, thủy đình là nơi phường rối Hồng Phong (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) biểu diễn rối nước 4 ca mỗi ngày, với nhiều tích trò hấp dẫn và mang đậm sắc thái đồng quê.

Người Kinh có pháo đất, đánh đu, kéo co, đi cà kheo; người Tày có ném còn; hơn 20 người Triêng (dân tộc Gié-Triêng, ở Kon Tum) góp vui bằng âm nhạc cồng chiêng kết hợp với vũ điệu tập thể, đồng thời giới thiệu một số loại nhạc cụ khác và một số điệu dân ca của cộng đồng mình...

Từ ngày 16 đến 19-2, tại đền Bà Chúa Kho, làng Cổ Mễ, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, hàng ngàn du khách đã về lễ bái cầu tài, cầu lộc. Ngày 19-2, tại khu di tích lịch sử Chiến thắng Xương Giang thuộc địa bàn xã Xương Giang, TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đã khai mạc Lễ hội 583 năm Chiến thắng Xương Giang, nhằm nêu bật ý nghĩa và giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Xương Giang năm 1427 do Lê Lợi và Nguyễn Trãi lãnh đạo.

Cùng ngày, tại xã Động Đạt, tại huyện Phú Lương đã diễn ra lễ hội xuân đền Đuổm - nơi thờ tự danh tướng Dương Tự Minh, người có công xây dựng và bảo vệ biên giới Đại Việt dưới triều Lý.

Nhóm PV

Tin cùng chuyên mục