Tuần văn hóa Phật giáo 2010 tại Huế

(SGGP). – Ngày 3-5, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã công bố chương trình Tuần văn hóa Phật giáo 2010, hướng về đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Theo đó, Tuần văn hóa Phật giáo 2010, tổ chức trong mùa Phật đản Phật lịch 2554, diễn ra từ 16 đến 22-5 (3 đến 9-4 Canh Dần) tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán, 15A Lê Lợi, Huế, với nhiều hoạt động như: Triển lãm cổ vật Thăng Long với khoảng 100 hiện vật thời tiền Thăng Long (Đại La), đời Lý, đời Trần, đời Lê và đời Lê Trung Hưng của nhà sưu tầm cổ vật Trần Đình Sơn (TPHCM).

(SGGP). – Ngày 3-5, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã công bố chương trình Tuần văn hóa Phật giáo 2010, hướng về đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Theo đó, Tuần văn hóa Phật giáo 2010, tổ chức trong mùa Phật đản Phật lịch 2554, diễn ra từ 16 đến 22-5 (3 đến 9-4 Canh Dần) tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán, 15A Lê Lợi, Huế, với nhiều hoạt động như: Triển lãm cổ vật Thăng Long với khoảng 100 hiện vật thời tiền Thăng Long (Đại La), đời Lý, đời Trần, đời Lê và đời Lê Trung Hưng của nhà sưu tầm cổ vật Trần Đình Sơn (TPHCM).

Các học giả Cao Huy Thuần, Trần Đình Sơn, GS Thái Kim Lan, nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan sẽ thuyết trình các chủ đề: Dấu ấn Phật giáo với hoàng thành Thăng Long; dấu ấn Thăng Long được lưu giữ trong lòng sông Hương; tính độc lập của Phật giáo VN...

Ph.Lê

Tin cùng chuyên mục