Tin vắn

°NSƯT - tác giả Thanh Vũ qua đời sau thời gian lâm bệnh, vào hồi 13 giờ 45 ngày 19-5, hưởng thọ 62 tuổi. NSƯT – tác giả Thanh Vũ tên thật là Bùi Văn Vũ, sinh năm 1948, tại Cà Mau. Ông có khá nhiều bài tân cổ giao duyên được khán thính giả yêu thích như: Sợi nhớ - sợi thương, Gợi nhớ quê hương, Tình đồng chí, Nụ hồng, Từ con sóng quê hương…

Với những cống hiến của mình cho nghệ thuật, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2005. Ông từng tham gia công tác tại Đài Phát thanh Giải phóng, Đài Tiếng nói Việt Nam II, Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM…

Linh cữu của NSƯT – tác giả Thanh Vũ được quàn tại nhà riêng, số 60/39 Trần Hưng Đạo B, Q5, TPHCM. Lễ động quan lúc 5 giờ ngày 22-5, sau đó đưa đi an táng tại quê nhà ở xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, TP Cà Mau.

V.AN

° Tối 18-5, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ khai mạc Tuần Văn hóa du lịch Thái Nguyên 2010; khánh thành Khu trưng bày ngoài trời Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Tuần Văn hóa du lịch Thái Nguyên 2010 diễn ra từ ngày 18 đến 21-5 .

B.LIỄU 

°Tối 19-5, tại Công viên  29-3 (TP Đà Nẵng), “Festival làng nghề Việt” đã chính thức được khai mạc, với hơn 100 gian hàng thủ công mỹ nghệ, đại diện cho 60 làng nghề truyền thống ở cả 3 miền Bắc – Trung – Nam. Trong 5 ngày diễn ra Festival, sẽ có những hoạt động như: biểu diễn dệt thổ cẩm, dệt chiếu, làm gốm, chạm khắc gỗ, trò chơi dân gian…

Đặc biệt, tại đây các nghệ nhân sẽ biểu diễn nghệ thuật đúc trống đồng bằng phương pháp thủ công truyền thống, sản phẩm trống đồng này sẽ được đưa vào dàn trống phục vụ Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.   

N.HÙNG

Tin cùng chuyên mục