Bộ linh phẩm gỗ “Hồn thiêng sông núi” dâng đại lễ 1.000 năm Thăng Long

Sáng nay, 10-9, Cơ sở sản xuất gỗ nghệ thuật Âu Lạc (Điện Bàn, Quảng Nam) chính thức làm lễ công bố bộ tác phầm “Hồn thiêng sông núi” do các nghệ nhân của Cơ sở sản xuất gỗ Âu Lạc chế tác dâng đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Bộ linh phẩm gỗ “Hồn thiêng sông núi” dâng đại lễ 1.000 năm Thăng Long

(SGGPO).- Sáng nay, 10-9, Cơ sở sản xuất gỗ nghệ thuật Âu Lạc (Điện Bàn, Quảng Nam) chính thức làm lễ công bố bộ tác phầm “Hồn thiêng sông núi” do các nghệ nhân của Cơ sở sản xuất gỗ Âu Lạc chế tác dâng đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Bộ tác phẩm này gồm các linh phẩm: Nhất độc Huyền: Đồng bào; Nhị độc Huyền: Việt nữ; Tam độc Huyền: Thiên Thư; Tứ độc Huyền: Hoàn kiếm; Ngũ độc Huyền: Tre Việt; Lục độc Huyền: Thanh âm ngày hội; Thất độc Huyền: Độc bình “Điều chưa nói”; Bát độc huyền: Chân dung Hồ Chí Minh; Cửu độc Huyền: Đại bình kiến quốc. Trong đó, hai linh phẩm “Đại bình kiến quốc” và “Đồng bào” – “Linh hồn” của bộ tác phẩm “Hồn thiêng sông núi” có kích thước: cao hơn 2,6 mét, đường kính 1,5 mét, làm bằng gỗ Sao Vàng nguyên khối.

Lục độc huyền: Thanh âm ngày hội

Lục độc huyền: Thanh âm ngày hội

Đại bình kiến quốc” là chiếc bình lớn ra mắt trước dân đồng bào, kiến thiết đất nước, kiến tạo nguồn bình an dân tộc. Đại bình được thiết kế vòng quanh thân hình nổi 54 con chim Lạc, trên mỗi con chim Lạc mang họa tiết hoa văn biểu trưng cho 54 nền văn hoá, biểu trưng cho tinh thần đoàn kết dân tộc qua từng nét chạm khắc tinh tế. Phần cổ trên của Đại bình là hai hoa sen lớn tượng trưng cho Âu Cơ và Lạc Long Quân, bảy hoa sen nhỏ là sự tưởng nhớ đến những linh hồn Tổ tiên của dân tộc. Đặc biệt, chính diện của Đại bình  là biểu đồ của 4 hình tròn đồng tâm chứa đựng thông điệp bình an, là quy luật vận động từ tĩnh lặng bình an đến giá trị tinh thần, quan hệ đời sống, giá trị xã hội.

Bộ linh phẩm gỗ “Hồn thiêng sông núi” dâng đại lễ 1.000 năm Thăng Long ảnh 2

Nhất độc huyền: Đồng bào

Cùng với Đại bình kiến quốc, Linh phẩm Đồng bào cũng mang thông điệp đoàn kết dân tộc, tình yêu thương “Con Lạc cháu Hồng” thông qua hình một quả trứng lớn đặt trên đế vuông tượng trưng cho trời tròn - đất vuông, thể hiện giao hoà âm dương của Linh phẩm. Đặc biệt, trên quả trứng chạm thủng 100 lỗ oval và phù điêu rồng được chạm trổ một cách tỉ mỉ từ vảy, vây, đến móng, mắt. Hàm rồng ngậm ngọc biểu trưng cho trí tuệ dân tộc lưu truyền cho con cháu Lạc Hồng.

Tin và ảnh: NGUYÊN KHÔI

Tin cùng chuyên mục