Khai mạc lễ hội làng nghề, phố nghề Thăng Long - Hà Nội

(SGGPO).- Tối 16-9, Lễ hội làng nghề, phố nghề Thăng Long - Hà Nội chính thức khai mạc. Đến dự buổi lễ có ông Cao Đức Phát - Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, ông Vũ Mão - nguyên Bí thư thứ nhất TW Đoàn, ông Vũ Quốc Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, ông Đỗ Như Đính - Chủ tịch Hiệp Hội thủ công xuất khẩu Việt Nam, ông Lê Vũ Điều - Phó chủ tịch Hội nông dân Việt Nam, bà Katherine Muller Marine - Trưởng đại diện UNESCO Hà Nội, cùng đại biểu các ban ngành TW, địa phương, các làng nghề, phố nghề, các nhà văn hóa , nhà khoa học, thợ thủ công, các phóng viên thông tấn báo chí tới dự.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố và trao giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải Hội thi sản phẩm lễ hội nghìn năm làng nghề, phố nghề Thăng Long – Hà Nội. Với tác phẩm điêu khắc 1.000 con rồng trên bệ sen bằng đá cao 3,7m, tác giả Nguyễn Minh Phú (Thường Tín, Hà Tây) đã giành giải đặc biệt. Hai tác phẩm: đôi rồng được làm từ 6.000 chiếc đĩa và 4.000 chiếc cố sứ tráng men ngọc, cao 8.6m, dài 35m, mô phỏng rồng thời Lý của làng nghề Bát Tràng và  bộ áo dài mang tên “Ngàn năm hội tụ” thêu 1.000 con phượng, với chiều dài mỗi áo là 10m của nhà thiết kế Lan Hương đã được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam.

Chương trình khai mạc lễ hội được dàn dựng công phu, hoành tráng với các tiết mục ca múa, biểu diễn trống đồng, dàn giao hưởng đặc sắc, video clip giới thiệu nét độc đáo của nhiều sản phẩm nghề, ý nghĩa của lễ hội làng nghề. Buổi lễ kết thúc bằng tiết mục múa rồng song hành với màn pháo hoa rực rỡ. Bên cạnh đó, các gian hàng giới thiệu sản phẩm thủ công truyền thống, chương trình biểu diễn múa rối nước cũng được đông đảo người xem đón nhận.

Vũ Thị Quỳnh

Tin cùng chuyên mục