(SGGP). - Ngày 18-9, Thành hội Phật giáo và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TPHCM đã tổ chức khánh thành tượng đài Hòa thượng Thích Quảng Đức tại số 70-72 Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, TPHCM. Đến dự có các đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TPHCM cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo tăng ni, phật tử trên địa bàn.
Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải dự lễ khánh thành tượng đài Hòa thượng Thích Quảng Đức. Ảnh: V. DŨNG
Công trình tượng đài được xây dựng nhằm ghi công sự hy sinh to lớn của Hòa thượng Thích Quảng Đức đã đấu tranh vì đạo pháp, vì hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc và chống lại sự đàn áp bất công của chế độ ngụy quyền Ngô Đình Diệm. Đây là công trình trọng điểm của thành phố, thể hiện sức mạnh tinh thần đại đoàn kết toàn dân.
Tượng đài Hòa thượng Thích Quảng Đức do tác giả Võ Công Chiến - Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM sáng tác và được tiến hành xây dựng từ cuối năm 2007 ngay gần nơi Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu vào năm 1963.
Tượng đài được xây dựng với chiều cao 6m, đường kính 4m; phần phù điêu phía sau tượng cao 3m và dài 12m được đúc bằng hợp kim đồng, mô tả khái quát lịch sử sự đấu tranh cách mạng của tín đồ Phật giáo và các tầng lớp nhân dân chống lại sự đàn áp dã man của chế độ độc tài Mỹ - Diệm. Phần xây dựng cơ sở hạ tầng khuôn viên sân vườn có diện tích hơn 1.800m² gồm sân lễ, hồ sen, cây xanh...
Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải cùng các đại biểu tham quan công trình tượng đài Hòa thượng Thích Quảng Đức. Ảnh: V. DŨNG
Hòa thượng Thích Quảng Đức sinh năm 1897. Ngày 11-6-1963, hòa thượng đã tự thiêu tại ngã tư Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng (nay là ngã tư Nguyễn Đình Chiểu và Cách Mạng Tháng Tám) nhằm yêu cầu chính quyền Ngô Đình Diệm chấm dứt chính sách đàn áp Phật giáo.
T.T.X - T. BÌNH
>> Khánh thành Công viên tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức