Khánh thành chùa Thiên Bảo

Ngày 18-9, tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, hàng ngàn tăng ni, phật tử thập phương đã tham dự lễ khánh thành chùa Thiên Bảo, nơi lưu giữ 26 đạo sắc phong Đức pháp Vân Phật. Tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Tiến sĩ Phật học, Ủy viên Thường trực Ủy ban Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Giám đốc Học viện Phật giáo Việt Nam.

Ngày 18-9, tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, hàng ngàn tăng ni, phật tử thập phương đã tham dự lễ khánh thành chùa Thiên Bảo, nơi lưu giữ 26 đạo sắc phong Đức pháp Vân Phật. Tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Tiến sĩ Phật học, Ủy viên Thường trực Ủy ban Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Giám đốc Học viện Phật giáo Việt Nam.

Chùa Thiên Bảo hay còn gọi là chùa Bầu tọa lạc trên đường Nguyễn Văn Trỗi, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam có diện tích 4.000m², được xây dựng trong vòng 3 năm. Chùa Bầu được thiết kế và thi công với phong cách kết hợp kiến trúc cổ truyền dân tộc với thời đại, kết hợp giữa đạo pháp dân tộc và thời đại.

Theo một số tài liệu còn ghi lại, chùa Bầu (cũ) đã có trên 1.000 năm tuổi, nằm trong quần thể làng Bầu, vực Bầu, chợ Bầu. Đây là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhiều thế hệ, của phật tử xã Châu Cầu (xưa) và của TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam ngày nay.

Hiện chùa Bầu còn lưu giữ được 26 đạo sắc phong về Đức pháp Vân Phật, sớm nhất là vào triều Vĩnh Thịnh năm thứ 6 (năm 1663), đạo sắc phong cuối cùng vào năm thứ 9 vua Khải Định (1942).

Ngoài ra, chùa Bầu còn lưu giữ 1 quả chuông có kích thước 0,95m, đường kính 0,57m được đúc vào mùa xuân năm thứ 3 Hoàng triều Minh Mệnh (1822) và một tấm bia lớn bằng đá xanh cao 1,25m, rộng 0,8m.  

T.T.

Tin cùng chuyên mục