Liên hoan Làng biển Việt Nam 2011: Triển lãm gần 500 tư liệu về biển đảo

Hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2011 và nhằm tuyên truyền sâu rộng về biển đảo Việt Nam, từ ngày 2 đến 4-8, tại TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) diễn ra Liên hoan Làng biển Việt Nam.

(SGGP). – Hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2011 và nhằm tuyên truyền sâu rộng về biển đảo Việt Nam, từ ngày 2 đến 4-8, tại TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) diễn ra Liên hoan Làng biển Việt Nam.

Tham dự có các tỉnh thành: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và TPHCM.

Theo tiến sĩ Phan Quốc Anh, Giám đốc Sở VH-TT-DL Ninh Thuận, Phó Trưởng ban thường trực liên hoan: Liên hoan Làng biển năm nay có chủ đề “Ninh Thuận - Điểm đến văn hóa biển Việt Nam” sẽ có nhiều hoạt động văn hóa - thể thao đặc sắc, mang đậm bản sắc của các làng biển Việt Nam nói chung, khu vực duyên hải Nam Trung bộ nói riêng, được nghệ nhân dân gian các địa phương trình diễn, tái hiện như hát múa bả trạo, múa náp, múa siêu, hò biển, hát ru, hát đối đáp, chèo ghe, lắc thúng, đua thuyền rồng…

Đặc biệt, triển lãm khoảng 500 tư liệu, thư tịch, sắc phong cổ liên quan đến biển đảo Việt Nam, trong đó có những tư liệu về chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Nằm trong chuỗi hoạt động của liên hoan, sáng 1-8, gần 1.000 đoàn viên thanh niên của tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức ra quân “Vì Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp”.  

V.NGỌC

Tin cùng chuyên mục