Rộn ràng đón chào năm mới

TPHCM tổ chức đua thuyền truyền thống

Nhân lễ hội TPHCM đón chào năm mới 2013, sáng 30-12, tại kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, TPHCM lần đầu tiên tổ chức Giải đua thuyền truyền thống do Sở VH-TT-DL kết hợp Trung tâm TDTT quận 4 và CLB Thể thao dưới nước Thanh Đa tổ chức.
TPHCM tổ chức đua thuyền truyền thống

(SGGP).-  Nhân lễ hội TPHCM đón chào năm mới 2013, sáng 30-12, tại kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, TPHCM lần đầu tiên tổ chức Giải đua thuyền truyền thống do Sở VH-TT-DL kết hợp Trung tâm TDTT quận 4 và CLB Thể thao dưới nước Thanh Đa tổ chức.

Đua thuyền truyền thống trên kênh Tàu Hủ - Bến Nghé (đoạn qua cầu Calmette). Ảnh: CAO THĂNG

Đua thuyền truyền thống trên kênh Tàu Hủ - Bến Nghé (đoạn qua cầu Calmette). Ảnh: CAO THĂNG

Đua thuyền truyền thống trên kênh Tàu Hủ - Bến Nghé (đoạn qua cầu Calmette). Ảnh: CAO THĂNG

Đua thuyền truyền thống trên kênh Tàu Hủ - Bến Nghé (đoạn qua cầu Calmette). Ảnh: CAO THĂNG

Góp mặt có 300 vận động viên của 19 đội hình thi đấu tập thể ở 2 nội dung nam và nữ, với sự tham gia của 14 đơn vị từ các địa phương thuộc các tỉnh thành trong và ngoài nước như đội đua thuyền Nhật Bản, An Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Bình Dương, Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, TPHCM...

Kết quả nữ, hạng nhất thuộc về đội Kiên Giang, hạng nhì Đồng Tháp, hạng ba Cần Thơ. Kết quả nam, hạng nhất Bình Thuận, hàng nhì Kiên Giang, hạng ba Cần Thơ.

Đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM trao huy chương vàng cho đội đua thuyền nữ Kiên Giang. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM trao huy chương vàng cho đội đua thuyền nữ Kiên Giang. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

*Tối 30-12, tại Công viên 23-9, Sở VH-TT-DL TPHCM và Trung tâm Văn hóa TPHCM đã tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật âm nhạc tài tử Chào xuân mới 2013, đồng thời tổng kết trao giải cuộc vận động sáng tác lời mới cho nhạc tài tử Nam bộ, bài ca vọng cổ và chặp cải lương năm 2012, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới tại TPHCM.

Nhằm thực hiện bảo tồn, tôn vinh và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc và hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới tại TPHCM, chỉ sau 6 tháng phát động, cuộc vận động sáng tác đã nhận được 711 tác phẩm của 108 tác giả chuyên nghiệp lẫn không chuyên đến từ TPHCM, Hà Nội và 16 tỉnh, thành trong cả nước tham gia dự thi.

Kết quả, ban tổ chức đã trao tổng cộng 32 giải thưởng ở cả 2 thể loại. Thể loại sáng tác lời mới cho 20 bài bản tổ đờn ca tài tử, tác giả Nguyễn Đình Chiến (An Giang) đã đoạt giải nhất với tác phẩm Tre quê hương. Giải nhì thuộc về tác phẩm Biển đảo Tổ quốc tôi của Minh Đăng (Cà Mau). Ở thể loại bài ca vọng cổ và chặp cải lương không có giải nhất, ban tổ chức trao 2 giải nhì cho tác phẩm Về thăm quê hương Bác Tôn của tác giả Huỳnh Văn Lên (An Giang) và Vẫn là đồng đội của Nguyễn Thị Xuân Đào (TPHCM). 

*Ngày 30-12, trời Đà Lạt nắng đẹp nên khách du lịch và người dân địa phương đã nườm nượp đổ về các khu du lịch. Tại Thung lũng Tình Yêu, xe du lịch đậu nối đuôi thành hàng dài 2 bên đường Mai Anh Đào. Lượng khách đến đây khoảng trên 5.000 lượt. Còn tại thác Đatanla, khách phải xếp hàng chờ 20 - 30 phút để đi máng trượt.

Cùng ngày, tại Quảng trường Lâm Viên (TP Đà Lạt, Lâm Đồng), UBND tỉnh Lâm Đồng đã khai mạc Tuần lễ giao lưu văn hóa, du lịch và thương mại giữa các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên và TPHCM, diễn ra đến hết ngày 5-1-2013.

NG.NHÂN - M.AN - N.VIÊN

Tin cùng chuyên mục