Trình diễn ánh sáng và âm nhạc tại Dinh Thống Nhất

Nhân dịp bế mạc Năm Pháp tại Việt Nam, trong hai ngày 13 và 14-12, các kỹ sư, nghệ sĩ hình ảnh của Công ty Spectaculares, Allumeurs d’images (Pháp) sẽ tôn vinh kiến trúc mặt tiền Dinh Thống Nhất bằng 15 màn trình chiếu hình ảnh hoành tráng (15 phút/màn).
Trình diễn ánh sáng và âm nhạc tại Dinh Thống Nhất

Nhân dịp bế mạc Năm Pháp tại Việt Nam, trong hai ngày 13 và 14-12, các kỹ sư, nghệ sĩ hình ảnh của Công ty Spectaculares, Allumeurs d’images (Pháp) sẽ tôn vinh kiến trúc mặt tiền Dinh Thống Nhất bằng 15 màn trình chiếu hình ảnh hoành tráng (15 phút/màn).

Thông qua sáng tạo đồ họa trên kiến trúc của Dinh Thống Nhất, gắn với sáng tạo âm nhạc đồng bộ, các nghệ sĩ sẽ đưa công chúng chiêm ngưỡng các cảnh vật đặc trưng, tiêu biểu của thế giới thực vật tại Việt Nam. Các nghệ sĩ, kỹ sư sẽ che phủ cây cối (rễ, gốc, vòm lá) mặt tiền và phủ lên bằng hình ảnh rặng tre, đồng lúa, hoa sen… cùng màn hoa buông xuống từ trên nóc Dinh Thống Nhất. Đồng thời, việc chiếu sáng nghệ thuật sẽ giúp khán giả khám phá nghệ thuật kiến trúc của từng mảng của tòa nhà. Các kỹ xảo biến hình sẽ làm toàn bộ kiến trúc mặt tiền tòa nhà lung linh, nhảy múa.

Dàn kỹ thuật gồm 6 máy chiếu video Barco 26.000 lumens, 7 médiaserveurs full HD, một bộ điều khiển sợi quang và ánh sáng. Màn trình diễn càng thêm độc đáo với phần biểu diễn nhạc sống trên nền nhạc hòa âm điện tử của nhạc sĩ người Pháp Orel và ca sĩ Lê Cát Trọng Lý. Hai người sẽ đàn, hát ngay trên ban công trung tâm của Dinh Thống Nhất, trong khung cảnh lung linh sắc màu.

Các kỹ xảo biến hình sẽ làm toàn bộ kiến trúc mặt tiền Dinh Thống Nhất lung linh.

Các kỹ xảo biến hình sẽ làm toàn bộ kiến trúc mặt tiền Dinh Thống Nhất lung linh.

Ông Philippe Bouler, Giám đốc nghệ thuật của chương trình, cho biết: “Chương trình nhằm tôn vinh di sản kiến trúc Dinh Thống Nhất, hình ảnh làng quê Việt Nam từ thời Âu Cơ - Lạc Long Quân đến đương đại. Những bậc thầy của nghệ thuật ánh sáng sẽ khiến công trình kiến trúc Dinh Thống Nhất như nhảy múa với những gợi mở mang đậm tính sử thi và hình ảnh thân thuộc, biểu trưng của Việt Nam. Đây cũng là sự phối hợp giữa những hình ảnh khó tin và kỹ xảo nghệ thuật số chưa từng thấy của các nghệ sĩ ánh sáng Allumeurs d’images, sáng tác - hòa âm đầy cảm xúc (tiếng rao hàng, tiếng xe cộ, giọng nói, tiếng va đập của kim loại xen lẫn với tiếng nhạc của guitar, kèn và violoncello) của nhạc sĩ trẻ tài năng người Pháp và chất giọng trong trẻo, thuần khiết của nữ nghệ sĩ tên tuổi của Việt Nam - Lê Cát Trọng Lý”.

Thời gian trình chiếu: từ 19 giờ 30 đến 22 giờ 30.

ĐỖ QUANG TUẤN HOÀNG

Tin cùng chuyên mục