Chống sản phẩm văn hóa độc hại

Vừa qua UBMTTQVN TPHCM đã sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 46CT/TW về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội. Sau một năm, nhiều quận huyện đã nghiêm túc triển khai và đã đạt được một số kết quả tốt như UBMTTQ quận 1, phường 15 quận Tân Bình, khu phố 6 thị trấn Nhà Bè…

(SGGP).- Vừa qua UBMTTQVN TPHCM đã sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 46CT/TW về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội. Sau một năm, nhiều quận huyện đã nghiêm túc triển khai và đã đạt được một số kết quả tốt như UBMTTQ quận 1, phường 15 quận Tân Bình, khu phố 6 thị trấn Nhà Bè…

Bên cạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan, hàng loạt hoạt động sinh hoạt văn hóa – thể thao lành mạnh cũng được các quận huyện tổ chức liên tục: ngày hội sách, xây dựng và phát huy những điểm sáng văn hóa, thi tìm hiểu về chỉ thị 46CT/TW, văn nghệ quần chúng, đờn ca tài tử, sáng tác và biểu diễn tiểu phẩm về phòng chống sản phẩm văn hóa độc hại… Từ đó, có hàng ngàn văn hóa phẩm độc hại đã được người dân giao nộp cho chính quyền tiêu hủy.

Tuy nhiên, từ thực tiễn, vẫn còn một số địa phương lơ là trong việc thực hiện công tác quản lý, giám sát, thực thi, khiến các loại hình kinh doanh nhạy cảm (karaoke, nhà hàng, vũ trường, khách sạn, hớt tóc, massage, tiệm internet, game online, băng đĩa nhạc…) còn tồn tại với những hoạt động bát nháo, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống văn hóa và sự phát triển của xã hội.  

THÚY BÌNH

Tin cùng chuyên mục