Thời trang Việt thiếu cân bằng!

So với chục năm trước, ngành thời trang của ta đã có những bước phát triển đáng kể. Nhiều công ty đã tạo dựng được uy tín, thương hiệu từ những sản phẩm quần áo có chất lượng, kiểu dáng đẹp mắt; đã xuất hiện một số nhà thiết kế thời trang mà tên tuổi cùng sản phẩm của họ được người tiêu dùng tin cậy, nhớ đến… Tuy nhiên, mặt bằng chung của ngành thời trang Việt vẫn phát triển theo hướng thiếu cân bằng. Một bộ phận lớn người tiêu dùng có thu nhập thấp hoặc thu nhập vừa phải đang bị bỏ quên và họ tự do “xài” hàng Trung Quốc nhập lậu hoặc hàng kém chất lượng!
Thời trang Việt thiếu cân bằng!

So với chục năm trước, ngành thời trang của ta đã có những bước phát triển đáng kể. Nhiều công ty đã tạo dựng được uy tín, thương hiệu từ những sản phẩm quần áo có chất lượng, kiểu dáng đẹp mắt; đã xuất hiện một số nhà thiết kế thời trang mà tên tuổi cùng sản phẩm của họ được người tiêu dùng tin cậy, nhớ đến… Tuy nhiên, mặt bằng chung của ngành thời trang Việt vẫn phát triển theo hướng thiếu cân bằng. Một bộ phận lớn người tiêu dùng có thu nhập thấp hoặc thu nhập vừa phải đang bị bỏ quên và họ tự do “xài” hàng Trung Quốc nhập lậu hoặc hàng kém chất lượng!

  • Bỏ ngỏ thời trang cho người thu nhập thấp

Các đơn vị sản xuất thời trang trong nước đã có giai đoạn phát triển với hàng loạt mặt hàng quần áo may sẵn phục vụ nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những sản phẩm may mặc chất lượng, tạo thành thương hiệu, có giá thành tương đối cao; trên thị trường cũng có nhiều sản phẩm thời trang Việt có giá thành mềm hơn, phù hợp túi tiền của đại đa số người tiêu dùng (do các đơn vị, xưởng sản xuất nhỏ lẻ sản xuất) được bày bán chủ yếu trong các chợ lớn, nhỏ nhưng chất lượng các sản phẩm này thường không tốt (cắt may ẩu, mau phai màu, giặt vài lần quần áo đổ lông…).

Một thời gian dài vừa qua, chính vì chất lượng kém, mẫu mã đơn điệu nên quần áo Trung Quốc có cơ hội phát triển và lan rộng trong hoạt động mua bán kinh doanh. Chị Hương, chuyên bán quần áo may sẵn tại quận 5, cho biết: “Ở nhiều chợ, mặt hàng quần áo may sẵn có xuất xứ từ Trung Quốc chiếm đến 50% lượng hàng kinh doanh và được người tiêu dùng bình dân mua và sử dụng khá nhiều; vì giá thành và chất lượng của các sản phẩm này khá phong phú lại rẻ hơn hàng trong nước nên được khách hàng ưa chuộng. Chưa kể, không ít quần áo Trung Quốc được người kinh doanh gắn mác “quốc tế” để bày bán giá cao trong các shop thời trang”.

Sản phẩm quần áo của các thương hiệu Việt đã có mặt trong các trung tâm thương mại lớn.

Sản phẩm quần áo của các thương hiệu Việt đã có mặt trong các trung tâm thương mại lớn.

“Thị trường thời trang dành cho công sở và giới bình dân có nhu cầu và tiềm năng rất lớn, nhưng chúng ta chưa đáp ứng được. Chỉ cần mẫu mã bắt mắt, giá cả phải chăng là sản phẩm làm ra sẽ không đủ cung cấp cho thị trường. Tôi đã nghĩ đến thị trường này, nhưng chưa làm được; bởi vì mặt hàng bình dân phải sản xuất số lượng và quy mô lớn” - nhà thiết kế (NTK) Đỗ Mạnh Cường chia sẻ.

  • Nhà thiết kế gắn với khách hàng khá giả?

Giờ đây, những người có thu nhập cao đã tìm đến NTK để chọn trang phục cho mình. Đỗ Mạnh Cường đang là NTK rất đắt hàng và là cái tên được nhiều người trong giới showbiz Việt tìm đến đặt hàng. Anh cũng được xem là gương mặt NTK theo đuổi dòng thời trang ứng dụng hiếm hoi hiện nay; bởi đa phần mẫu trang phục của các NTK thường thiên về biểu diễn sân khấu nhiều hơn. Các mẫu trang phục của anh có kiểu dáng hiện đại, sang trọng với chất liệu vải phần nhiều được nhập từ nước ngoài và cách phối màu rất có gu nên không chỉ được nghệ sĩ ưa chuộng mà khách hàng có thu nhập khá cũng tìm tới dù giá thành một bộ trang phục thường ở mức vài triệu, đến chục triệu. Công Trí cũng là một NTK được nghệ sĩ tin cậy, nhưng anh chủ yếu thực hiện trang phục dạ hội.

Với tâm lý muốn có bộ trang phục như ý, “độc” không đụng hàng nên có giá thành không rẻ và đó là lý do NTK cũng chỉ nhắm vào một lượng đối tượng khách hàng riêng biệt của mình. Giải thích về giá cả, NTK Đỗ Mạnh Cường cho biết: “Trừ lụa là vải đặc biệt nổi tiếng của Việt Nam, nước ta còn thiếu thốn nguyên liệu may có chất lượng cao, nên chúng tôi phải nhập nguyên liệu của nước ngoài cho hầu hết sản phẩm của mình”.

Trên thị trường hiện nay có một loại thời trang rất được chị em ưa chuộng, vì giá cả phải chăng, mẫu mã - chất liệu đẹp và quan trọng là sản phẩm thuộc “chủng loại” các thương hiệu thời trang nổi tiếng của thế giới. Đó là hàng xuất khẩu, do công ty Việt Nam may gia công cho các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới (vải, mẫu mã đều do nhãn hàng đó cung cấp). Tìm hiểu được biết, sở dĩ có hàng này ngoài thị trường vì đơn vị may gia công được khấu trừ 10% cho việc may lỗi, sai sót và hàng này được tuồn từ chính nơi gia công ra ngoài thị trường, vào thẳng shop thời trang. Khách hàng rất chuộng vì được sở hữu món trang phục thuộc dòng nhãn hàng thời trang nổi tiếng, giá lại rẻ hơn so với thế giới và mẫu mã thường được cập nhật mới nhất. Tuy nhiên, đây được xem là hàng lậu, nếu người của các nhãn hàng này phát hiện sản phẩm của họ ngoài thị trường Việt Nam, đơn vị gia công sẽ bị phạt rất nặng! 

NHƯ HOA - THÚY BÌNH

Tin cùng chuyên mục