Giải báo chí quốc gia lần thứ VII: 171 tác phẩm vào chung khảo

Ngày 1-6, tại Hà Nội, Hội đồng Giải báo chí quốc gia lần thứ VII (năm 2012) khai mạc vòng chấm chung khảo. Theo đó, có 171 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung khảo từ 1.450 tác phẩm dự giải được chấm ở vòng sơ khảo.

(SGGP).- Ngày 1-6, tại Hà Nội, Hội đồng Giải báo chí quốc gia lần thứ VII (năm 2012) khai mạc vòng chấm chung khảo. Theo đó, có 171 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung khảo từ 1.450 tác phẩm dự giải được chấm ở vòng sơ khảo.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu đã thông báo quyết định rút bớt hai loại giải ở thể loại báo phát thanh và ảnh báo chí. Như vậy, giải báo chí quốc gia lần thứ VII sẽ còn 11 loại giải thay vì 13 loại giải theo thông báo ban đầu.

Đánh giá về chất lượng nội dung các tác phẩm báo chí dự thi lần này, đồng chí Thuận Hữu cho rằng, nhìn chung đã phản chiếu khá đầy đủ, khách quan về tình hình đất nước, những nỗ lực của cả hệ thống chính trị thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ, tiếp tục đưa đất nước ra khỏi khó khăn. Các dòng sự kiện, vấn đề chính trị lớn của đất nước trong năm 2012 đều được thể hiện trong các tác phẩm tham dự giải.

Báo cáo kết quả vòng chấm sơ khảo, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Gia Thái cho biết, chất lượng các tác phẩm vào vòng chung khảo khá đồng đều, nhưng giống như một số năm gần đây, chưa có tác phẩm nổi trội tạo tiếng vang lớn trong xã hội. Chất lượng ảnh báo chí, báo điện tử, báo chí địa phương chưa cao. Tuy nhiên ở một số loại giải như: phát thanh, xã luận - chuyên luận, chất lượng các tác phẩm được nâng cao.

Hội đồng chung khảo sẽ làm việc 2 ngày để lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất đoạt Giải báo chí quốc gia lần thứ VII.

TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục