Tốp 10 Celebrity 100: Sao nữ thống trị

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách “100 người nổi tiếng quyền lực nhất 2013” (Celebrity 100), đặc biệt 10 ngôi sao nữ lọt vào tốp 10: Oprah Winfrey, Lady Gaga, Beyoncé Knowles, Madonna, Taylor Swift và Ellen DeGeneres, trong đó có 4 ngôi sao nhạc pop. Sao nữ thường thua sao nam về thu nhập trong nhiều lĩnh vực nhưng trong âm nhạc, sao nữ có thu nhập bằng hoặc hơn sao nam nhờ các chuyến lưu diễn.
Tốp 10 Celebrity 100: Sao nữ thống trị

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách “100 người nổi tiếng quyền lực nhất 2013” (Celebrity 100), đặc biệt 10 ngôi sao nữ lọt vào tốp 10: Oprah Winfrey, Lady Gaga, Beyoncé Knowles, Madonna, Taylor Swift và Ellen DeGeneres, trong đó có 4 ngôi sao nhạc pop. Sao nữ thường thua sao nam về thu nhập trong nhiều lĩnh vực nhưng trong âm nhạc, sao nữ có thu nhập bằng hoặc hơn sao nam nhờ các chuyến lưu diễn.

Nữ hoàng talk show Winfrey vẫn chứng tỏ quyền lực ở Hollywood khi trở lại đứng đầu danh sách sau 2 năm ở vị trí thứ 2. Trong năm qua (từ tháng 6-2012 đến 6-2013), Winfrey có thu nhập ước tính 77 triệu USD, giảm 88 triệu USD so với 165 triệu USD của năm ngoái. Winfrey không phải người có thu nhập cao nhất trong danh sách, nhưng thu nhập đó kết hợp độ nổi tiếng theo các tiêu chí như: tần suất lên báo và sức mạnh trên mạng xã hội đã đưa bà lên ngôi vị số 1. Không như hầu hết các danh sách của Forbes, vốn dựa trên thu nhập hoặc giá trị tài sản, Celebrity 100 nhằm vào tiêu chí phù du nhất của sự giàu có: mức độ nổi tiếng, dựa vào tần suất xuất hiện trên báo in và trên truyền hình, sức mạnh trên mạng xã hội... Sức mạnh trên mạng xã hội đánh giá ảnh hưởng của ngôi sao trên 11 mạng xã hội, hàng đầu là Facebook, Twitter, YouTube và Google+. Các ngôi sao nhạc pop có xu hướng rất mạnh trên mạng xã hội, với Justin Bieber có khả năng kết nối số 1, tiếp theo là Rihanna và Lady Gaga. Tất nhiên, thu nhập vẫn có tính quyết định, giúp Madonna trở lại danh sách ở vị trí thứ 5, sau 2 năm rớt khỏi danh sách. Album mới nhất, MDNA dù không thành công nhưng Madonna vẫn có thu nhập số 1 với 125 triệu USD, nhờ chuyến lưu diễn thế giới.

Lady Gaga (ảnh), số 1 danh sách 2011 và vẫn được xem là người thừa kế Madonna, năm nay xếp thứ 2 khi kiếm được 80 triệu USD dù phải cắt ngắn chuyến lưu diễn vì bị chấn thương. Theo tiêu chí tần suất lên báo, Gaga xếp thứ 2 chỉ sau Rihanna. Gaga cũng là một bậc thầy kết nối trên mạng xã hội, xếp thứ 3 theo tiêu chí này.

Số 1 năm ngoái là Jennifer Lopez đã rơi xuống thứ 12 năm nay. Không còn “hot” như một năm trước nhưng cô cũng kiếm được 45 triệu USD trong năm qua từ chuyến lưu diễn lớn và vô số quảng cáo.

Bốn ngôi sao nam trong tốp 10 là: Steven Spielberg (3), Bon Jovi (7), Roger Federer (8) và Justin Bieber (9). Đạo diễn Spielberg tăng 7 bậc so với năm ngoái, với thu nhập ước tính 100 triệu USD.

BẢO NGHI

Tin cùng chuyên mục