Khai mạc trưng bày về Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chiều 20-8, Sở VH-TT-DL TPHCM và Bảo tàng Tôn Đức Thắng tổ chức kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 – 20-8-2013) và 25 năm Ngày thành lập Bảo tàng Tôn Đức Thắng.
Khai mạc trưng bày về Chủ tịch Tôn Đức Thắng

(SGGP).- Chiều 20-8, Sở VH-TT-DL TPHCM và Bảo tàng Tôn Đức Thắng tổ chức kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 – 20-8-2013) và 25 năm Ngày thành lập Bảo tàng Tôn Đức Thắng.

Đến dự có các đồng chí: Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trần Trọng Tân, nguyên Trưởng ban Tư tưởng văn hóa Trung ương; GS - Anh hùng lao động Vũ Khiêu cùng nhiều cán bộ lão thành cách mạng, đại diện lãnh đạo các tỉnh An Giang, Đồng Nai.

Lãnh đạo TPHCM, cán bộ lão thành cách mạng tham quan triển lãm chuyên đề về Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Lãnh đạo TPHCM, cán bộ lão thành cách mạng tham quan triển lãm chuyên đề về Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Năm 1988, kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Bác Tôn, tại số 5 đường Tôn Đức Thắng, quận 1, lãnh đạo TPHCM đã cắt băng khai mạc phòng trưng bày “Cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng”, đánh dấu sự thành lập Bảo tàng Tôn Đức Thắng - bảo tàng danh nhân thứ hai trong cả nước. Hiện nơi đây đang lưu giữ trên 13.500 hiện vật, tư liệu, những thước phim tư liệu quý (hồi ức của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước các thời kỳ; của các giáo sư, nhà nghiên cứu khoa học; những đồng chí, những người bạn của Bác Tôn lúc sinh thời…) về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Đây là những di sản vô giá, là nền tảng phát triển, là nơi giáo dục truyền thống bổ ích cho thế hệ trẻ.

Dịp này, bảo tàng cũng khai mạc trưng bày chuyên đề “Chuyện giáo dục gia đình qua những bức thư” và phát hành tuyển tập ảnh Hiện vật về Chủ tịch Tôn Đức Thắng. GS - Anh hùng lao động Vũ Khiêu đã gởi tặng bảo tàng 2 câu đối: Nổi trống Ba Son, biển cách mạng dạt dào sóng đỏ/Treo cờ Hắc Hải, bóng anh hùng cao vút mây xanh.

MINH AN

Tin cùng chuyên mục