Khen thưởng về bảo tồn, phát huy đờn ca tài tử Nam bộ

Khen thưởng về bảo tồn, phát huy đờn ca tài tử Nam bộ

(SGGP).- Sáng 18-10, tại Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM, đã diễn ra lễ trao tặng các danh hiệu khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo tồn, phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ, trao quyết định công nhận Nghệ nhân dân gian, trao học bổng “Quỹ bảo trợ tài năng trẻ” và ra mắt Ban chủ nhiệm mới của CLB Đờn ca tài tử Trung tâm Văn hóa TPHCM.

Gần 80 tập thể, cá nhân đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ VH-TT-DL, bằng khen của UBND TPHCM, trong đó có các nhạc sĩ, Nghệ nhân dân gian tên tuổi như Út Tỵ, NSND Thanh Hải, các NSƯT Ba Tu, Nguyễn Văn Đời, Văn Môn, Hải Phượng, nhà nghiên cứu - NS Kiều Tấn, tiến sĩ Mai Mỹ Duyên, soạn giả Nguyễn Tấn Nhì và nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Viên (ảnh)… Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức đã truy tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho Nghệ nhân dân gian Bạch Huệ và NSƯT Vũy Chỗ, trao quyết định công nhận Nghệ nhân dân gian cho soạn giả - nhà nghiên cứu truyền dạy âm nhạc tài tử Nguyễn Tấn Nhì và nhà nghiên cứu biên tập sách về 20 bài bản đờn ca tài tử Nguyễn Thế Viên, trao tặng học bổng “Quỹ bảo trợ tài năng trẻ” cho em Nguyễn Trương Thế Thanh - một giọng ca tài tử nhỏ tuổi, có triển vọng phát triển tốt trong tương lai.

THÚY BÌNH

Tin cùng chuyên mục