Nghệ sĩ Hoài Trúc Phương từ trần

Nghệ sĩ Hoài Trúc Phương tên thật là Dương Trúc Phương, sinh năm 1943, tại Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Nghệ sĩ Hoài Trúc Phương từ trần

(SGGP).– Nghệ sĩ Hoài Trúc Phương tên thật là Dương Trúc Phương, sinh năm 1943, tại Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

NS Hoài Trúc Phương được người nhà đưa vào Bệnh viện Nguyễn Tri Phương để chữa trị bệnh đường ruột mới phát hiện ông bị ung thư ruột, giai đoạn cuối, rất nguy kịch, với những biến chứng qua gan, thận, tim… Dù được các y bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tận tình cứu chữa nhưng ông đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 14 giờ 40 phút trưa 19-8 (nhằm ngày 24-7 âm lịch). Hưởng thọ 71 tuổi. Tang lễ của NS Hoài Trúc Phương được tổ chức tư gia, số 320 khu phố 6, ấp 2, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

NS Hoài Trúc Phương từng tham gia, cộng tác với nhiều đoàn hát và đã tạo được dấu ấn trong lòng khán giả mộ điệu cải lương qua các vai diễn nam nhi có khí chất hiên ngang, hùng dũng, tính cách khẳng khái trong các vở: Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà, Manh áo quê nghèo, Thúy Kiều, Nhiếp chính Ỷ Lan, Cô gái bán gươm, Máu thắm đồng Nọc Nạn, Trận tuyến thầm lặng, Áng ngọc đêm xuân… Vào năm 2008, ông diễn trong vở Tiếng trống sang canh cùng nghệ sĩ Thanh Sang, Giang Châu, Hoài Thanh, Đỗ Quyên, Phú Quý, Bình Trang. Thời gian sau này, dù đã có tuổi nhưng NS Hoài Trúc Phương vẫn tiếp tục tham gia trong nhiều vở cải lương của Đài Truyền hình TPHCM, Đài TH Cần Thơ. Mới đây nhất, ông góp mặt trong bộ phim Anh hùng Nguyễn Trung Trực (vai thầy dạy võ của Nguyễn Trung Trực) và phim Bình Tây Đại nguyên soái (vai Phan Thanh Giản); cùng bà xã là NS Diệu Huê đóng vai vợ chồng ông bá hộ, cha của nàng Răm, sau này là bà Phi Yến, trong vở Chất ngọc không tan do kênh Thuần Việt HTVC và Mekong Artists phối hợp thực hiện.

BẢO LÂM

Tin cùng chuyên mục