Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam bộ

(SGGP).- Bộ VH-TT-DL vừa ban hành kế hoạch số 2919/KH-BVHTTDL về kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI năm 2014.

(SGGP).- Bộ VH-TT-DL vừa ban hành kế hoạch số 2919/KH-BVHTTDL về kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI năm 2014.

Theo đó, ngày hội do Bộ VH-TT-DL phối hợp UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức sẽ diễn ra từ 27 đến 29-11 tới tại tỉnh Hậu Giang. Với chủ đề “Đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ - Đoàn kết hướng về biển đảo Tổ quốc”, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam bộ lần này có sự tham gia của 12 tỉnh, thành gồm: Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Bình Phước, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh, Trà Vinh, Vĩnh Long, TP Cần Thơ và TPHCM.

Ban tổ chức cho biết sẽ có nhiều hoạt động văn hóa diễn ra trong khuôn khổ ngày hội gồm: Liên hoan nghệ thuật, trình diễn trang phục truyền thống và lễ hội dân gian; thi đấu thể thao và trò chơi dân gian; liên hoan văn hóa ẩm thực; triển lãm văn hóa, thể thao và du lịch; giao lưu biểu diễn nghệ thuật và tham quan tại Hậu Giang; hội chợ triển lãm thương mại…

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam bộ là dịp để tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cộng đồng người Khmer Nam bộ, góp phần phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, ngày hội phản ánh về sự kết hợp hài hòa giữa các giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của đồng bào Khmer Nam bộ với việc nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đẩy mạnh phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, xây dựng các sản phẩm du lịch, liên kết phát triển du lịch vùng ĐBSCL, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

MINH AN

Tin cùng chuyên mục