Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Nguyễn Du

DƯƠNG QUANG

(SGGP).- Tối 28-11, tại Quảng trường trung tâm, UBND huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra lễ khai mạc “Tuần Văn hóa - Du lịch Nguyễn Du” kỷ niệm 250 năm ngày sinh (1765-2015) Danh nhân văn hóa thế giới, Đại thi hào Nguyễn Du.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật trong lễ khai mạc kéo dài hơn 60 phút với chủ đề “Về miền địa linh” được dàn dựng công phu, với sự thể hiện của hơn 70 diễn viên quần chúng của huyện Nghi Xuân và một số ca sĩ nổi tiếng là con em địa phương đang hoạt động tại các đoàn nghệ thuật trung ương.

“Tuần Văn hóa - Du lịch Nguyễn Du” có nhiều hoạt động ý nghĩa, như: chung kết cuộc thi “Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp Đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều” bằng hình thức sân khấu hóa; khai trương phòng trưng bày “Di sản văn chương Nguyễn Du và Truyện Kiều”; liên hoan nghệ thuật quần chúng Đàn và hát dân ca khu vực đồng bằng Bắc Trung bộ và châu thổ sông Hồng; biểu diễn Trò Kiều; đêm thơ, nhạc; phát hành bộ tem “Kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du”; trưng bày 150 bức tranh sơn dầu tấm lớn minh họa Truyện Kiều và các bản Kiều qua các thời kỳ, bản dịch Truyện Kiều ra nhiều tiếng nước ngoài…

Trong ngày 28-11, Hội đồng gia tộc dòng họ Nguyễn ở Tiên Điền và con cháu họ Trần quê ngoại của Đại thi hào Nguyễn Du ở Từ Sơn, Bắc Ninh, các họ Nguyễn Đại tôn ở TP Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An… và con cháu dòng họ Nguyễn đang công tác trên mọi miền Tổ quốc đã làm lễ tế tổ Đại tôn dòng họ Nguyễn Tiên Điền tại nhà thờ cụ Nguyễn Nghiễm (ở xã Tiên Điền - cách Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du khoảng 500m).

Trước đó, từ ngày 20-11, tại huyện Nghi Xuân cũng đã diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, như: thi thuyết minh viên giỏi du lịch Hà Tĩnh năm 2015; chiếu phim truyện Long Thành cầm giả ca và phim tài liệu về Nguyễn Du; tổng kết và trao tặng giải thưởng văn học nghệ thuật Nguyễn Du lần thứ VI giai đoạn 2010 - 2015; hội thảo “Nguyễn Du và Truyện Kiều với quê hương Hà Tĩnh”…

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục