Khai mạc Ngày thơ Việt Nam tại TPHCM

Khai mạc Ngày thơ Việt Nam tại TPHCM

(SGGP).- Tối 4-3, tại trụ sở Liên hiệp Các hội Văn học nghệ thuật TPHCM (số 81 Trần Quốc Thảo) đã diễn ra chương trình khai mạc Ngày thơ Việt Nam tại TPHCM (ảnh) với chủ đề “Xuân thống nhất, phát triển, hướng về biển đảo Tổ quốc”.

Trước đó, 25 CLB thơ quận huyện, trường đại học, Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM đã tổ chức các lều thơ, quán thơ đón tiếp những người yêu thơ.

Năm nay khác với mọi năm là đêm thơ không còn chia thơ trẻ, thơ già mà chia theo giai đoạn từ các nhà thơ thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ đến các thế hệ nhà thơ sau 1975, thời mở cửa và cho đến các nhà thơ trẻ hiện nay. Các bài thơ của những tác giả đều tập trung vào chủ đề ca ngợi con người TP cùng những nỗ lực xây dựng và phát triển TP. Trong một hoạt cảnh thơ, các nhà thơ trẻ đã giới thiệu những bài thơ về những bạn trẻ TP hôm nay với tình yêu cùng cả những day dứt, ước mơ, hoài bão tương lai ở một TP đầy năng động.

Hôm nay 5-3, Ngày thơ Việt Nam tại TPHCM sẽ tiếp tục với nhiều hoạt động sôi nổi như các chương trình thơ của CLB thơ và các tiết mục biểu diễn của những nhà thơ trẻ. Vào buổi chiều, ngay trước khi Ngày thơ khép lại, Ban Nhà văn trẻ (Hội Nhà văn TPHCM) sẽ tổ chức một chương trình riêng giới thiệu chân dung các nhà thơ trẻ và bán đấu giá tập thơ độc bản Lớn lên cùng thành phố, tập hợp 40 gương mặt thơ trẻ thuộc các thế hệ cây bút sinh ra sau ngày 30-4-1975, một thế hệ những người làm thơ trẻ giàu tình cảm, năng động và giàu suy tưởng. Tiền bán tập thơ sẽ dùng gây quỹ hỗ trợ các nhà thơ trẻ có năng lực nhưng gặp khó khăn trong việc in tác phẩm.

TƯỜNG VY

Tin cùng chuyên mục